Tân Thủ tướng Italy gặp các nhà lãnh đạo EU tại Brussels

Tân Thủ tướng Italy Georgia Meloni sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo EU vào 22h tối 3/11 (giờ VN), các nội dung bao gồm: cuộc xung đột tại Ukraine và khủng hoảng năng lượng, lạm phát, kinh tế...
Tân Thủ tướng Italy gặp các nhà lãnh đạo EU tại Brussels ảnh 1Bà Giorgia Meloni. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/11, tân Thủ tướng Italy Georgia Meloni sẽ tới thủ đô Brussels (Bỉ) để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), nơi bà sẽ có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo EU từ 22h tối (giờ Việt Nam).

Các nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự bao gồm cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine, các cuộc khủng hoảng năng lượng, lạm phát và kinh tế liên quan vấn đề này.  

Một quan chức EU giấu tên cho biết việc bà Meloni lựa chọn tới trụ sở EU tại Brussels là điểm đến nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Italy là dấu hiệu tốt và điều này cho thấy cam kết của chính phủ mới nhằm đảm bảo Italy luôn ở vị trí trung tâm trong việc đưa ra các quyết định của EU.   

Theo một quan chức khác của EU, tân Thủ tướng Meloni dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng như Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

[Tân Thủ tướng Italy sắp thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên]

Tại Brussels, nhà lãnh đạo Italy cũng sẽ thảo luận về ngân sách của quốc gia Nam Âu này và các cải cách về quy định tài khóa sắp tới của EU cũng như việc giải ngân khoảng 190 tỷ euro (gần 185 tỷ USD) trong quỹ phục hồi của khối này nhằm hỗ trợ các nền kinh tế vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19.

Giới phân tích nhận định Thủ tướng Meloni sẽ tìm kiếm sự cân bằng giữa những mong muốn từ phía EU về chính sách tài khoá của Chính phủ mới tai Italy qua đó tăng uy tín quốc tế của bà và việc tìm giải pháp tài khoá sao cho phù hợp với tình hình trong nước nhằm đáp ứng những cam kết khi bà lên lãnh đạo đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục