Tân Thủ tướng Liban lên kế hoạch thành lập chính phủ đồng thuận

Ngay sau khi được chỉ định làm Thủ tướng Liban ngày 3/11, ông Saad Hariri công bố kế hoạch thành lập một chính phủ đồng thuận nhằm chấm dứt 29 tháng khủng hoảng chính trị tại nước này.
Tân Thủ tướng Liban lên kế hoạch thành lập chính phủ đồng thuận ảnh 1Thủ tướng Liban Saad Hariri. (Nguồn: AFP)

Ngay sau khi được chỉ định làm Thủ tướng Liban ngày 3/11, ông Saad Hariri đã công bố kế hoạch thành lập một chính phủ đồng thuận nhằm chấm dứt 29 tháng khủng hoảng chính trị tại nước này.

Thủ tướng Hariri nhấn mạnh ông sẽ chuẩn bị tiến hành các cuộc tham vấn nhằm lập ra một chính phủ đồng thuận và giúp Liban vượt qua những chia rẽ nội bộ.

Ông cam kết tạo điều kiện cho tất cả các phe phái trong Quốc hội và hy vọng chính quyền mới sẽ giải quyết thành công các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh và môi trường mà Liban đang đối mặt hiện nay.

Ông cho biết một trong những nhiệm vụ chính của chính phủ tương lai sẽ là thông qua một bộ luật bầu cử công bằng và tổ chức cuộc bầu cử quốc hội đúng thời hạn.

Thủ tướng Hariri, chính trị gia người Sunni, từng là thủ tướng Liban trong thời gian 2009-2011.

Ông cũng là người ủng hộ đắc lực tân Tổng thống Michel Aoun, một đồng minh của phong trào vũ trang Hezbollah đang có ảnh hưởng lớn tại Liban. Liban cũng dự định sẽ tiến hành cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 5/2017, lần đầu tiên trong vòng 8 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục