Tân Thủ tướng Nepal Sher Bahadur Deuba tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch đảng Quốc đại Nepal, chính trị gia kỳ cựu Sher Bahadur Deuba ngày 7/6 đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng mới của nước này trước Tổng thống Bidya Devi Bhandari.
Tân Thủ tướng Nepal Sher Bahadur Deuba tuyên thệ nhậm chức ảnh 1Ông Sher Bahadur Deuba. (Nguồn: OnlineKhabar)

Chủ tịch đảng Quốc đại Nepal, chính trị gia kỳ cựu Sher Bahadur Deuba ngày 7/6 đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng mới của nước này trước Tổng thống Bidya Devi Bhandari.

Nhà lãnh đạo 70 tuổi nói trên, người đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Nepal lần thứ 4, đã kế nhiệm ông Pushpa Kamal Dahal vốn từ chức sau 9 tháng để thực hiện thỏa thuận chia sẻ quyền lực và đề cử ông Deuba.

Ông Deuba đã được bầu làm Thủ tướng thứ 40 ở quốc gia vùng Himalaya này hôm 6/6 sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.

Ông thành lập một nội các gồm 8 thành viên, trong đó có 3 phó thủ tướng và 4 bộ trưởng.

Nhà lãnh đạo cấp cao thuộc đảng Quốc đại Nepal Gopal Man Shrestha được đề cử làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục còn ông Gyanendra Bahadur Karki được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính.

Thành viên đảng Cộng sản thống nhất Nepal-Maoist (CPN-MC) Krishna Bahadur Mahara được đề cử làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao trong khi nhà lãnh đạo đảng Quốc đại Nepal Farmullah Mansoor được đề cử làm Bộ trưởng Lao động và việc làm; nhà lãnh đạo CPN-MC Janardan Sharma được đề cử làm Bộ trưởng Nội vụ còn ông Prabhu Sah được đề cử làm Bộ trưởng không bộ.

Chủ tịch Diễn đàn Loktantrik Nepal Bijay Kumar Gachhadar được đề cử làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng các vấn đề liên bang và phát triển địa phương.

Trước đó, ông Deuba từng giữ chức Thủ tướng Nepal trong các giai đoạn 1995-1997, 2001-2002 và 2004-2005./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục