Tân Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ điện đàm

Tân Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm sáng 6/6, trong đó hai bên tái khẳng định quan hệ đối tác chặt chẽ.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm sáng 6/6, trong đó hai bên tái khẳng định quan hệ song phương và cam kết hợp tác trong các vấn đề thế giới.

Đây là cuộc điện đàm chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Kan nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, thay ông Yukio Hatoyama vừa từ chức sau khi rơi vào tình thế khó khăn do bê bối quỹ chính trị và tranh cãi liên quan đến việc tái bố trí căn cứ của hải quân Mỹ trên đảo Okinawa.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề hai nước đang phải đối mặt và quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.

Tổng thống Obama chúc mừng ông Kan được bầu làm thủ tướng hôm 4/6, đồng thời nhấn mạnh quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Mỹ có lợi cho người dân ở cả hai nước cũng như góp phần quan trọng vào sự ổn định và thịnh vượng trên toàn thế giới.

Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết Tổng thống Obama và Thủ tướng Kan nhất trí phối hợp chặt chẽ giải quyết những vấn đề hai nước cũng như thế giới đang đối mặt, trong đó có vấn đề hạt nhân Triều Tiên và Iran. Hai nhà lãnh đạo hy vọng gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G-8 và G-20 diễn ra trong tháng này tại Canada.

Trong khi đó, hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản đưa tin trong cuộc điện đàm kéo dài 15 phút, ông Obama nhấn mạnh hai nước cần củng cố hợp tác dựa trên mối quan hệ đối tác bình đẳng. Hai bên nhất trí thực thi thỏa thuận đã đạt được với Nội các của ông Hatoyama về việc di chuyển căn cứ Mỹ ở Okinawa.

Liên quan đến nội các mới ở Nhật Bản, Thủ tướng Kan đã quyết định giữ lại hầu hết các bộ trưởng thuộc nội các của ông Hatoyama, trong đó có Ngoại trưởng Katsuya Okada và Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa.

Nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 8/6.

Tối 5/6, ông Kan tiết lộ với báo giới ông đã quyết định chỉ định Yukio Edano giữ chức Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, thay ông Ichiro Ozawa, và chỉ định Yoshito Sengoku giữ chức Chánh văn phòng Nội các./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục