Tân Thủ tướng Tunisia thành lập chính phủ phi Hồi giáo mới

Tân Thủ tướng Tunisia Habib Essid thông báo đã thành lập một chính phủ mới và không bổ nhiệm bất kỳ vị trí nào từ Đảng Hồi giáo Ennahda.
Tân Thủ tướng Tunisia thành lập chính phủ phi Hồi giáo mới ảnh 1Tân Thủ tướng Tunisia Habib Essid. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 23/1, tân Thủ tướng Tunisia Habib Essid thông báo đã thành lập một chính phủ mới sau quá trình đàm phán giữa Đảng thế tục Nidaa Tounes và các đối tác nhỏ hơn trong quốc hội, song không bổ nhiệm bất kỳ vị trí nào từ Đảng Hồi giáo Ennahda.

Phát biểu với phóng viên, ông Essid nói: “Đây là một chính phủ thể hiện các năng lực quốc gia, trong đó gồm có các chính trị gia... các nhân vật xã hội dân sự cùng những người có kinh nghiệm và chuyên môn.”

Ông Essid, cựu Bộ trưởng Nội vụ, đã được Tổng thống Beji Caid Essebsi giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới hồi đầu tháng.

Sau khi đệ trình danh sách thành viên nội các lên Tổng thống Essebsi, Thủ tướng Essid cho hay ông đã thành lập nội các sau khi tiến hành tham vấn thủ lĩnh các đảng phái chính trị và các nhân vật trong xã hội dân sự.

Đáng chú ý, Taieb Baccouche, Tổng Thư ký Đảng Nidaa Tounes, được đề cử làm Ngoại trưởng và trong danh sách không có bất kỳ thành viên nào thuộc đảng Ennahda, đảng cầm quyền trong chính phủ tiền nhiệm tại Tunisia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục