Tân Tổng thống Afghanistan chính thức thăm Trung Quốc

Ngày 28/10, tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Trung Quốc trong 4 ngày.
Tân Tổng thống Afghanistan chính thức thăm Trung Quốc ảnh 1Tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. (Nguồn: scmp.com)

Kết thúc chuyến thăm Saudi Arabia, ngày 28/10, tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Trung Quốc trong 4 ngày.

Tháp tùng Tổng thống Ghani là một phái đoàn cấp cao của chính phủ Afghanistan.

Dự kiến, trong thời gian ở thăm Trung Quốc, ông sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và các lãnh đạo khác ở Bắc Kinh.

Nhân dịp này, ông Ghani sẽ ký một loạt thỏa thuận song phương. Vào ngày 31/10 tới, ông sẽ tham dự Tiến trình Istanbul, một hội nghị quan trọng về Afghanistan do Bắc Kinh đăng cai.

Trung Quốc có chung đường biên giới dài 76km với Afghanistan và đang muốn mở rộng cơ hội đầu tư vào quốc gia láng giềng Nam Á này, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên mỏ.

Việc Tổng thống Ghani chọn Trung Quốc là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình cho thấy lãnh đạo Afghanistan cũng mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế với Bắc Kinh.

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã trước khi lên đường, ông Ghani bày tỏ "hy vọng phát triển quan hệ đối tác Afghanistan-Trung Quốc về cả bề rộng và chiều sâu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục