Tân Tổng thống Bangladesh tuyên thệ nhậm chức

Tối 24/4, tân Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid, 69 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 20 của nước này.
Tối 24/4, tân Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 20 của nước này theo khoản 7 Luật Bầu cử Tổng thống năm 1991.

Ông Hamid, 69 tuổi, thành viên tích cực của Liên minh Awami cầm quyền, đã giữ chức quyền Tổng thống Bangladesh sau khi Tổng thống tiền nhiệm Zillur Rahman qua đời vào ngày 20/3 vừa qua.

Được biết đến là người có quan hệ gần gũi với các đảng đối lập, ông Hamid được hy vọng có thể nắm vài trò hòa giải giữa hai đảng đối lập chính vốn đang nảy sinh mâu thuẫn trước cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 1/2014.

[Chủ tịch Quốc hội Bangladesh đắc cử Tổng thống]

Ông Hamid trở thành tổng thống vào thời điểm quyết định khi Bangladesh đang trong vòng xoáy của các xung đột chính trị trầm trọng xung quanh việc khôi phục vai trò của hệ thống chính phủ lâm thời không đảng phái nắm quyền giám sát cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào đầu năm 2014.

Đảng đối lập chính "Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh" và các đảng đồng minh Hồi giáo nhỏ hơn đã đe dọa tẩy chay các cuộc bầu cử nếu chúng không được tiến hành bởi một chính phủ lâm thời trung lập.

Trong khi đó, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina lại phản đối yêu cầu trên, đồng thời khẳng định chính phủ đương nhiệm sẽ tổ chức các cuộc bầu cử./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục