Tân Tổng thống Bulgaria công bố thời gian giải tán Quốc hội

Tân Tổng thống Bulgaria Rumen Radev thông báo sẽ giải tán Quốc hội trong vòng một tuần nữa, đồng thời cho biết cuộc bầu cử Quốc hội nhiều khả năng được tổ chức vào ngày 26/3 tới.
Tân Tổng thống Bulgaria công bố thời gian giải tán Quốc hội ảnh 1Tân Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. (Nguồn: Reuters)

Ngày 19/1, tân Tổng thống Bulgaria Rumen Radev thông báo sẽ giải tán Quốc hội trong vòng một tuần nữa.

Ông Radev - một cựu tư lệnh không quân đồng thời là người mới tham gia chính trường, đã tuyên thệ nhậm chức và sẽ tiếp quản chức vụ vào ngày 22/1 tới.

Phát biểu trước các nghị sỹ, ông Radev cho biết cuộc bầu cử Quốc hội nhiều khả năng được tổ chức vào ngày 26/3 tới.

Bulgaria phải tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội sớm vào mùa Xuân tới do các đảng phái chính trị tại nước này không đạt được thỏa thuận về thành lập chính phủ mới.

Giới phân tích cảnh báo tình trạng bất ổn chính trị sẽ kéo dài do cuộc bầu cử chắc chắn không lập ra được một chính phủ đa số có thể thực thi những cải cách về pháp luật, kinh tế cũng như những cải cách khác mà đất nước này cần đến.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Bulgaria cuối tháng 11 năm ngoái, ông Radev thuộc đảng Xã hội đối lập đã giành thắng lợi.

Ông là nhân vật được đánh giá có lập trường thân Nga và từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục