Tân Tổng thống Dominican cam kết chống đói nghèo

Trong lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, Tổng thống đắc cử CH Dominican Danilo Medina cam kết sẽ đẩy mạnh chống đói nghèo.
Ngày 16/8, Tổng thống đắc cử Cộng hòa Dominican Danilo Medina đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và chính thức lãnh đạo quốc gia Trung Mỹ này trong nhiệm kỳ bốn năm 2012-2016.

Tham dự lễ tuyên thệ chính thức có nhiều đại diện chính phủ các nước trong khu vực và thế giới, trong đó có Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, Tổng thống Haiti Michel Martelly, Tổng thống El Salvador Mauricio Funes, Phó Chủ tịch Cuba Esteban Lazo và Hoàng tử Tây Ban Nha Felipe de Borbon…

Phát biểu tại buổi lễ, tân Tổng thống Medina cam kết sẽ tiếp tục chương trình cải cách kinh tế xã hội quan trọng, cải thiện chất lượng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển đất nước trên cơ sở nền móng kế hoạch của chính phủ tiền nhiệm, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm xây dựng một đất nước hiện đại, tự do, công bằng và độc lập trên nền tảng dân chủ và thể chế vững chắc.

Ông Medina kêu gọi chính quyền và toàn thể nhân dân đồng lòng vượt qua mọi thách thức, trong đó có kế hoạch xóa đói giảm nghèo cho khoảng 1,5 triệu người, tạo ra hơn 400.000 việc làm và giữ mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tối thiểu là 4,5%/năm.

Nhà lãnh đạo CH Dominican cũng cho biết dự kiến trong vòng hai năm tới, với sự trợ giúp của các nước bạn bè và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO), quốc gia Trung Mỹ này sẽ xóa bỏ hoàn toàn được nạn mù chữ.

Tân Tổng thống Medina, 60 tuổi, nhà kinh tế học thuộc đảng Tự do Dominican (PLD), đã chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 20/5 với 51,21% số phiếu bầu và sẽ tiếp tục duy trì sự lãnh đạo của PLD sau hai nhiệm kỳ dưới thời của Tổng thống mãn nhiệm Leonel Fernandez.

Trước đây, ông Medina từng có thời gian giữ chức Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Dominican năm 1994 và Quốc vụ khanh trong hai nhiệm kỳ 1996-2000 và 2004-2006./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục