Tân Tổng thống Haiti cam kết mở cửa nền kinh tế

Tân Tổng thống Haiti cam kết sẽ mở cửa và thực hiện thay đổi trong kinh tế nhằm giúp quốc gia nghèo nhất Mỹ Latin thoát khủng hoảng.
Ngày 14/5, nam ca sỹ nổi tiếng Michel Martelly, người đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai cuối tháng Ba vừa qua ở Haiti, đã chính thức làm lễ tuyên thệ nhậm chức.

Phát biểu tại buổi lễ diễn ra ở thủ đô Port-au-Prince, ông Martelly, 50 tuổi, thuộc đảng Sự đáp trả của nông dân, cam kết sẽ mở cửa và thực hiện những thay đổi trong kinh tế và thương mại, coi đó là bước đi chiến lược để giúp quốc gia nghèo nhất Mỹ Latin và Caribbean thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Ông cũng kêu gọi tận dụng mọi nguồn tài nguyên và sự hợp tác của tất cả các công dân Haiti trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tân Tổng thống Martelly tái khẳng định lời hứa trong chiến dịch tranh cử liên quan tới việc thiết lập và xây dựng hệ thống trường học miễn phí dành cho nhân dân và cho rằng cần phải áp dụng hình thức giáo dục tiểu học bắt buộc đối với toàn dân. Ông cũng hối thúc sự hợp tác của người dân thúc đẩy công cuộc tái thiết đất nước sau thảm họa động đất kinh hoàng hồi đầu năm 2010 khiến hơn 250.000 người thiệt mạng và tàn phá nghiêm trọng hệ thống cơ sở hạ tầng, cùng với dịch tả bùng phát hồi giữa tháng 10 năm ngoái cướp đi sinh mạng của gần 5.000 người.

Là vị Tổng thống thứ tư được bầu chọn dân chủ tại Haiti trong nửa thế kỷ qua, ông Martell sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tái thiết quốc gia vùng Caribbean này. Trong chiến dịch tranh cử, ông cho biết sẵn sàng khôi phục quân đội, bị giải tán năm 1995 sau những cuộc đảo chính liên miên và lạm dụng quyền lực, đồng thời cam kết giải quyết những bất cập về thể chế ở Haiti và tập trung phát triển kinh tế đất nước.

Gần một năm rưỡi sau trận động đất kinh hoàng, hàng trăm nghìn người Haiti vẫn đang sống chật vật trong những ngôi nhà ở tạm, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 50% và 70% số người dân sống dưới 2 USD/ngày.

Trong số những vị khách mời dự lễ tuyên thệ nhậm chức có Tổng thống Cộng hòa Dominicana Leonel Fernández, Tổng thống Honduras Porfirio Lobo và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục