Tân Tổng thống Indonesia bàn về chủ quyền an ninh quốc gia

Tổng thống Joko Widodo đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chương trình mua sắm vũ khí bắt đầu được triển khai từ năm 2010 với tổng giá trị 12,5 tỷ USD.
Tân Tổng thống Indonesia bàn về chủ quyền an ninh quốc gia ảnh 1Tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/10, tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có cuộc họp với Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI), Tư lệnh ba binh chủng Hải-Lục-Không quân, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia (POLRI) và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (BIN).

Cuộc họp nhằm trao đổi các vấn đề cấp thiết liên quan đến chủ quyền-an ninh quốc gia, hiện đại hóa quân đội, nâng cao tính chuyên nghiệp, cải thiện đời sống quân nhân và gia đình quân nhân.

Tổng thống Joko Widodo đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chương trình mua sắm vũ khí bắt đầu được triển khai từ năm 2010 của chính phủ tiền nhiệm với tổng giá trị 12,5 tỷ USD (giai đoạn 2010-2015).

Đại tướng Moeldoko, Tổng Tư lệnh TNI, cho biết chương trình hiện đại hóa vũ khí và quân đội Indonesia dưới sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Chính sách Công nghiệp Quốc phòng (KKIP) - được thành lập năm 2012, đang tiến triển đúng kế hoạch và đã thực hiện được 38% mục tiêu đảm bảo sức mạnh phòng thủ quốc gia tối thiểu.

Dự kiến chương trình này sẽ hoàn thành trước thời hạn vào năm 2019 thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Trong khi đó, Tư lệnh POLRI, tướng Sutarman đã đề nghị ngoài việc cải thiện phúc lợi và trang bị phương tiện tốt hơn cho cảnh sát, POLRI cần được tăng cường sức mạnh với việc tuyển mới 20.300 nhân viên trong năm tới.

Trong một động thái liên quan, sau khi hoãn công bố nội các mới tới ba lần, tối 22/10, Tổng thống Joko Widodo đã tiếp tục hoãn kế hoạch này và loại bỏ tám người không được Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (KPK) tán thành trong danh sách dự kiến 43 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục