Tân Tổng thống Mexico đẩy mạnh chống tham nhũng

Ông Peña Nieto đã trình lên Quốc hội liên bang khóa 62 một sáng kiến nhằm thực hiện thành công các hiệp định liên quan đến tham nhũng.
Ngày 10/9, Tổng thống đắc cử Enrique Peña Nieto của Mexico đã khẳng định cam kết chống tham nhũng đến cùng với việc trình lên Quốc hội liên bang khóa 62 một sáng kiến nhằm thực hiện thành công và minh bạch các hiệp định quốc gia và quốc tế liên quan đến tham nhũng, một trong những vấn đề nóng bỏng nhất tại nước này.

Tổng thống Peña Nieto nêu rõ Điều 6 của Hiến pháp Liên bang Mexico phải được cải cách nhằm đưa Viện Truy cập và lưu trữ thông tin liên bang (IFAI) thành một cơ quan độc lập với chính phủ và Tòa Tư pháp tối cao liên bang là cấp quyết định các loại thông tin mật liên quan đến an ninh quốc gia. Điều này trái với những quy định hiện hành và cản trở công tác điều tra các vụ việc liên quan đến tham nhũng.

Đây là tuyên bố mạnh mẽ thứ hai của Tổng thống Nieto kể từ khi được tuyên bố đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 1/7 vừa qua.

Phát biểu tại buổi họp với các thượng nghị sỹ Đảng Cách mạng thể chế (PRI) sắp lên cầm quyền sau 12 năm để rơi vào tay Đảng Hành động quốc gia (PAN), ông Nieto cũng nhấn mạnh quyết tâm thành lập một chính phủ cởi mở và minh bạch, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước gồm 112 triệu dân này.

[Tổng thống đắc cử Mexico cam kết thúc đẩy cải cách]


Trước đó, ông đã tuyên bố mục tiêu xóa đói giảm nghèo là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nhiệm kỳ mới.

Theo kế hoạch, ông Nieto sẽ nhậm chức vào ngày 1/12 tới theo nghi thức chính thức của Liên bang Mexico./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục