Tân Tổng Thống Mỹ hối thúc thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD

Các quan chức trong chính phủ của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng loại bỏ những lo ngại của các nghị sỹ đảng Cộng hòa rằng đề xuất cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD là quá cao.
Tân Tổng Thống Mỹ hối thúc thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các quan chức trong chính phủ của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng loại bỏ những lo ngại của các nghị sỹ đảng Cộng hòa rằng đề xuất cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD là quá cao, giữa bối cảnh có một số nghị sĩ tìm kiếm số tiền thấp hơn phục vụ mục tiêu phân phối vắcxin ngừa COVID-19.

Các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa và Dân chủ đều nhất trí rằng việc cung cấp vắcxin ngừa COVID-19 cho người dân nên được ưu tiên, song một số nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa không ủng hộ một gói cứu trợ khổng lồ như vậy, chỉ một tháng sau khi Quốc hội thông qua gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD.

Thượng nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa Susan Collins, người đã có cuộc điện đàm với Brian Deese, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng và các trợ lý hàng đầu khác của Tổng thống Biden hôm 24/1 nói rằng có vẻ còn quá sớm để xem xét một gói cứu trọ có quy mô lớn như vậy. Bà Collins đồng ý rằng cần thêm kinh phí để phân phối vắcxin ngừa COVID-19, nhưng với một "kích thước hạn chế hơn" và bà dự định thảo luận về biện pháp như vậy với các nhà lập pháp khác.

Trong khi đó, ông Brian Deese thúc giục các nghị sĩ lưỡng đảng tại Mỹ sớm thông qua khoản cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD để giúp những người dân Mỹ đang gặp khó khăn và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn hơn do dịch COVID-19. Ông Brian Deese cho hay ông sẽ thảo luận với các thượng nghị sỹ như một phần trong nỗ lực của chính phủ của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm triển khai một kế hoạch cứu trợ lớn.

[Tân Tổng thống Joe Biden tăng mức hỗ trợ thực phẩm cho người dân Mỹ]

Cho đến nay, đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 417.000 người Mỹ tử vong và hàng triệu người mất việc làm, trong khi số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn ở ngưỡng hơn 175.000 người, gây ra một cuộc khủng hoảng trước mắt cho chính phủ của Tổng thống Joe Biden. 

Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain ngày 24/1 cho biết khi Tổng thống Biden chính thức nhậm chức không có kế hoạch nào về việc phân phối vắcxin ngừa COVID-19 cho hàng triệu người Mỹ được thiết lập.

Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản chi 4.000 tỷ USD nhưng Nhà Trắng lập luận rằng gói cứu trợ mới trị giá 1.900 tỷ USD là cần thiết để trang trải các chi phí ứng phó với dịch COVID-19, cũng như cung cấp các khoản trợ cấp thất nghiệp và các khoản thanh toán cho các hộ gia đình. 

Mặc dù đảng Dân chủ chiếm đa số trong cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ song để gói này được thông qua dường như sẽ cần sự ủng hộ của lưỡng đảng nhằm xóa các rào cản thủ tục và vượt qua Thượng viện, nhất là trong bối cảnh một số thành viên thuộc đảng Cộng hòa có ý định không ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục