Tân Tổng thống Sri Lanka chọn Ấn Độ công du nước ngoài đầu tiên

Tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena sẽ thăm chính thức Ấn Độ trong hai ngày 16-17/2 nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.
Tân Tổng thống Sri Lanka chọn Ấn Độ công du nước ngoài đầu tiên ảnh 1Tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo Sunday Times số ra ngày 1/2 đưa tin tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena sẽ thăm chính thức Ấn Độ trong hai ngày 16-17/2 nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Lịch trình chuyến thăm đã được Colombo và New Delhi thống nhất qua kênh ngoại giao. Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Sirisena kể từ khi đắc cử Tổng thống Sri Lanka trong cuộc bầu cử hôm 8/1 vừa qua. Đáp lại, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng có kế hoạch thăm Sri Lanka từ ngày 13-15/3.

Ngay sau khi đắc cử, Tổng thống Sirisena đã khẳng định mong muốn quan hệ gần gũi hơn với nước láng giềng Ấn Độ. Tân Ngoại trưởng Sri Lanka Mangala Samaraweera cũng vừa tiến hành chuyến thăm Ấn Độ trong tháng 1- chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị đứng đầu ngành ngoại giao.

Trong chuyến thăm, ông Samaraweera đã hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Ấn Độ và Sri Lanka đã nhất trí tái tham gia tiến trình dàn xếp để hồi hương người tin nạn Tamil từ Ấn Độ về Sri Lanka và hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận cơ bản về một số vấn đề quan trọng, trong đó có tiến trình hòa giải chính trị tại Sri Lanka và vấn đề liên quan đến ngư dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục