Tân Tổng thống Zimbabwe kêu gọi người dân đoàn kết vực dậy nền kinh tế

Tổng thống Mnangagwa cho biết ông và nội các mới sẽ cố gắng đứng vững trước những thử thách và sẽ cùng người dân đoàn kết để thúc đẩy kinh tế phát triển.
Tân Tổng thống Zimbabwe kêu gọi người dân đoàn kết vực dậy nền kinh tế ảnh 1Ông Emmerson Mnangagwa phát biểu tại Harare ngày 22/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/12, tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã kêu gọi toàn thể người dân đoàn kết để vực dậy nền kinh tế vốn đang kiệt quệ của đất nước.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của các bộ trưởng mới, Tổng thống Mnangagwa cho biết mặc dù thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống hiện nay chỉ là 6-7 tháng, nhưng ông và nội các mới sẽ cố gắng đứng vững trước những thử thách và sẽ cùng người dân đoàn kết để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Trước đó, khi còn là Phó Tổng thống, ông Mnangagwa từng được xem là người kế vị của Tổng thống vừa từ chức Robert Mugabe, nhưng sau đó đã bị cách chức với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền.

[Tân Tổng thống Zimbabwe quyết định cách chức hai bộ trưởng]

Sau một thời gian sống ở nước ngoài, ông Mnangagwa đã trở về Zimbabwe khi quân đội và đảng ZANU-PF cầm quyền buộc Tổng thống Mugabe phải từ chức ngày 21/11 vừa qua.

Ông được đảng ZANU-PF lựa chọn vào vị trí Tổng thống và đã tuyên thệ nhậm chức ngày 24/11, đồng thời công bố 22 thành viên nội các, phần lớn trong đó thuộc đảng ZANU-PF.

Các sự kiện này đã đánh dấu việc kết thúc 37 năm nắm quyền của ông Mugabe và khép lại cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia châu Phi này.

Tổng thống Mnangagwa đang đối mặt với nhiều chỉ trích khi sử dụng lại các quan chức dưới thời cựu Tổng thống Mugabe và đưa 2 đồng minh quân đội vào vị trí cao nhất trong nội các mới.

Để xoa dịu dư luận, ngày 2/12 vừa qua, ông đã quyết định cách chức 2 bộ trưởng vừa bổ nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục