Tân Tư lệnh Lục quân Thái Lan cam kết không để xảy ra đảo chính

Tân Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Udomdej Sitabutr, cam kết không để xảy ra đảo chính quân sự nhằm lật đổ chính quyền của Thủ tướng Chan-ocha, đồng thời cam kết bảo vệ hoàng gia và chính phủ.
Tân Tư lệnh Lục quân Thái Lan cam kết không để xảy ra đảo chính ảnh 1Tư lệnh Lục quân mới được bổ nhiệm của Thái Lan, Tướng Udomdej Sitabutr. (Nguồn: bangkokpost.com)

Tư lệnh Lục quân mới được bổ nhiệm của Thái Lan, Tướng Udomdej Sitabutr ngày 30/9 khẳng định sẽ không có đảo chính quân sự nhằm lật đổ chính quyền của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, đồng thời cam kết bảo vệ hoàng gia và chính phủ, cũng như nỗ lực vì lợi ích dân tộc.

Tuyên bố trên được ông Udomdej đưa ra trong một buổi lễ tại sở chỉ huy Lục quân Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok, nơi Thủ tướng Prayuth bàn giao chức Tư lệnh Lục quân cho ông Udomdej.

Tướng Udomdej xác nhận sẽ không có cuộc đảo chính nào khác bởi Lục quân ủng hộ Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO).

Ông đảm bảo sẽ tiếp tục các chính sách của Thủ tướng Prayuth, ủng hộ chính phủ và thúc đẩy đoàn kết và an ninh quốc gia.

Ngoài ra, tân Tư lệnh Lục quân Thái Lan cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng bất ổn bạo lực ở miền Nam, khẳng định sẵn sàng tiến hành hòa đàm với tất cả các phong trào nổi dậy.

Tướng Udomdej cho biết sẽ tới thăm các tỉnh biên giới miền Nam trong thời gian tới, và nhấn mạnh sẽ đàm phán với các nhóm có quan điểm chính trị khác biệt để ngăn ngừa xung đột và bất ổn tại nước này.

Theo danh sách cải tổ quân đội được Quốc vương Thái Lan phê chuẩn ngày 8/9, nhiệm kỳ kéo dài 4 năm của Tổng tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth đã chấm dứt vào ngày 30/9.

Hiện ông Prayuth sẽ tập trung điều hành đất nước với tư cách là Thủ tướng và Chủ tịch NCPO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục