Tặng 100 bức tranh giúp bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai

Câu Lạc bộ thiện nguyện Hoa ưu đàm - Nhịp cầu Nhân ái và Trung tâm sắc màu tuổi thơ đã tổ chức buổi lễ trao tranh, tặng quà cho Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai).
Tặng 100 bức tranh giúp bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai ảnh 1Những bức tranh và phần quà gửi đến các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 9/12, Câu Lạc bộ thiện nguyện Hoa ưu đàm - Nhịp cầu Nhân ái và Trung tâm sắc màu tuổi thơ đã tổ chức buổi lễ trao tranh, tặng quà cho Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai).

Đây là hoạt động thường xuyên của Câu Lạc bộ thiện nguyện Hoa ưu đàm - Nhịp cầu Nhân ái tại các bệnh viện ung bướu nhằm động viên, giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh ung thư đang điều trị vượt qua khó khăn trong quá trình điều trị.

[Thành lập Câu lạc bộ bí thư đoàn các đơn vị ngành y tế]

Tại Bệnh viện Bạch Mai, gần 100 bức tranh và 23 thùng sữa đã được câu lạc bộ trao cho lãnh đạo Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu. Đây là những bức tranh do các em nhỏ thuộc Trung tâm sắc màu tuổi thơ vẽ.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng tranh, phó giáo sư Phạm Cẩm Phương - Phó giám đốc Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, tại Trung tâm hiện đang điều trị cho hơn 10 trẻ mắc ung thư và hơn 600 bệnh nhân người lớn.

Những bức tranh và các phần quà từ các nhà hảo tâm chia sẻ với người bệnh ung thư là một nguồn động lực để tiếp sức tinh thần cho các bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị.

Những bức tranh sau khi được lãnh đạo Trung tâm tiếp nhận sẽ được treo tại các phòng bệnh, hành lang khu điều trị, khu xạ trị…

Năm 2018, ước tính Việt Nam có hơn 160.000 ca mắc ung thư mới và hơn 114.000 người tử vong vì ung thư.

Ung thư cũng là bệnh lý gia tăng nhanh hàng đầu tại Việt Nam. Ba loại ung thư phổ biến nhất là ung thư phổi, ung thư vú ở phụ nữ và ung thư trực tràng. Các loại ung thư này cũng chiếm 1/3 tỷ lệ mắc và tử vong.

Phần lớn người bị bệnh ung thư đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn nên việc điều trị càng khó khăn và tốn kém.

Với bệnh ung thư, phát hiện càng sớm việc điều trị càng đơn giản, phát hiện muộn điều trị kéo dài, hiệu quả không cao./.

Tặng 100 bức tranh giúp bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai ảnh 2Một bệnh nhi với bức tranh được tặng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tặng 100 bức tranh giúp bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai ảnh 3Câu Lạc bộ thiện nguyện Hoa ưu đàm - Nhịp cầu Nhân ái và Trung tâm sắc màu tuổi thơ đã trao tranh, tặng quà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục