Tặng 150 tủ thuốc cho chủ tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh Phú Yên

Mỗi tủ thuốc được tặng có trị giá trên 2 triệu đồng do Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ, bao gồm bảy nhóm thuốc như tim mạch, kháng sinh, tiêu hóa, hạ sốt giảm đau... và 12 dụng cụ y tế.

Chiều 15/4, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức trao tặng 150 tủ thuốc cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ trong tỉnh, trong đó thành phố Tuy Hòa có 70 chủ tàu, huyện Tuy An 30 chủ tàu, huyện Đông Hòa 30 chủ tàu và thị xã Sông Cầu 20 chủ tàu.

Mỗi tủ thuốc được tặng có trị giá trên 2 triệu đồng do Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ, bao gồm bảy nhóm thuốc (tim mạch, kháng sinh, tiêu hóa, hạ sốt giảm đau, giãn phế quản, chống dị ứng và các loại thuốc khác); 12 dụng cụ y tế (băng chun hai móc, băng cuộn, băng tam giác, nhiệt kế thủy ngân, nẹp máng đùi lớn, nẹp máng cánh tay lớn, nẹp cổ cứng H1, máy đo huyết áp và ống nghe, kéo thẳng đầu tù, panh không mấu, bông và băng dính y tế).

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, cho bết chương trình cấp phát thuốc cho ngư dân là một trong những chương trình hỗ trợ của Chính phủ nhằm đảm bảo sức khỏe cho ngư dân ra khơi bám biển, phát triển kinh tế, qua đó góp phần bảo vệ lãnh thổ của đất nước.

Thay mặt cho các ngư dân được nhận quà, ông Phan Thuẫn (một ngư dân ở phường 6, thành phố Tuy Hòa) cho biết có tủ thuốc với đầy đủ các loại thuốc thiết yếu được cấp phát này sẽ giúp họ tự tin vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển (thành phố Hà Nội) cũng tặng 150 suất quà cho các chủ tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục