Tặng 50.000 đầu thu kỹ thuật số cho người dân nghèo Hà Nội

AVG tặng 50.000 đầu thu kỹ thuật số, miễn phí hòa mạng, thuê bao cho những hộ dân nghèo của Thủ đô để bà con có thể thu tín hiệu truyền hình khi Hà Nội dừng phát sóng truyền hình Analog.
Tặng 50.000 đầu thu kỹ thuật số cho người dân nghèo Hà Nội ảnh 1Một số hộ dân nghèo đầu tiên được nhận đầu thu AVG miễn phí. (Ảnh: Q.Nga/Vietnam+)

Khoảng 50.000 hộ dân nghèo, cận nghèo của Hà Nội sẽ được tặng đầu thu kỹ thuật số của Truyền hình An Viên (AVG) để thu tín hiệu truyền hình khi Thủ đô dừng phát sóng bằng công nghệ analog vào 31/12/2016.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi lễ trao tặng đầu thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội diễn ra sáng nay (ngày 2/10), tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Ông Trần Đăng Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG cho hay, 50.000 đầu thu kỹ thuật số tặng cho người nghèo sẽ được miễn phí hòa mạng, phí thuê bao. Đầu thu này sẽ giúp bà con xem được 70 kênh truyền hình kỹ thuật số (đã bao gồm 10 kênh tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và 2 kênh của Hà Nội).

Ngoài ra, AVG cũng tặng 600.000 đầu thu kỹ thuật số khi cung cấp dịch vụ truyền hình với giá thuê bao hợp lý để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với truyền hình số trước khi Hà Nội chính thức ngừng phát sóng Analog.

“Trong năm 2014, AVG sẽ phát sóng phủ 100% địa bàn Hà Nội và về đích trước 2 năm so với kế hoạch của Thủ đô đề ra,” ông Tuấn nói.

Bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho hay, theo kế hoạch triển khai đề án số hóa truyền hình, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ kinh phí mua đầu thu kỹ thuật số.

Bà Lan Tú cũng yêu cầu các đơn vị chức năng cần xác định rõ địa chỉ, cung cấp danh sách của các hộ nghèo trên địa bàn và giám sát công tác phát đầu thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo được tặng để những món quà của AVG thực sự đến tay đối tượng có hoàn cảnh khó khăn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục