Tặng bằng khen tập thể và cá nhân cứu người vụ chìm tàu sông Hàn

Lễ trao huân chương dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người vụ chìm tàu trên sông Hàn đã diễn ra tại Đà Nẵng.
Tặng bằng khen tập thể và cá nhân cứu người vụ chìm tàu sông Hàn ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao huân chương dũng cảm cho ông Lê Văn Hoa, thuyền viên tàu Phú Quý 2 vì dũng cảm cứu người trong vụ chìm tàu trên sông Hàn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 5/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trao tặng huân chương dũng cảm, bằng khen của Thủ tướng và bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho tập thể, cá nhân đã có hành động dũng cảm trong quá trình tham gia cứu người và tài sản vụ chìm tàu trên sông Hàn vào ngày 4/6/2016.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và trao Huân chương Dũng cảm.

Theo đó, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng huân chương dũng cảm cho anh Lê Văn Hoa, thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2 - số hiệu ĐNa 0577, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ An Pha Sơn vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong vụ tàu chìm trên sông Hàn tối 4/6/2016.

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có hành động dũng cảm trong quá trình tham gia cứu người và tài sản vụ chìm tàu trên sông Hàn gồm tập thể thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2 (ĐNa 0577) thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ An Pha Sơn; tập thể thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1 (ĐNa 0523) thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Du thuyền Sông Hàn; ông Mai Viết Dụng, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu du lịch Biển Đảo Việt (ĐNa 0543); ông Nguyễn Văn Hốt, thuyền trưởng tàu du lịch Hàn Giang 2 (ĐNa 0478); ông Đặng Ngọc Anh, thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1 (ĐNa 0523).

Tối 4/6/2016, tàu Thảo Vân 2 đang trên hành trình đưa khách tham quan trên sông Hàn đã bị chìm, đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng, những người dân đã nỗ lực thực hiện các biện pháp để cứu hộ, cứu nạn và đã cứu được 53/56 người; đồng thời tìm kiếm, vớt được thi thể 3 nạn nhân bàn giao gia đình đưa về an táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục