Tăng chuyến, vẫn ''cháy vé'' tuyến Cần Thơ - TP.HCM

Ngày 3/5, lượng khách đổ về Thành phố Hồ Chí Minh qua Bến xe khách Cần Thơ tiếp tục tăng cao so với ngày thường, nên nhiều hãng xe khách tại Bến xe Cần Thơ đã "cháy vé" tuyến Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/5, lượng khách đổ về Thành phố Hồ Chí Minh qua Bến xe khách Cần Thơ tiếp tục tăng cao so với ngày thường, nên nhiều hãng xe khách tại Bến xe Cần Thơ đã "cháy vé" tuyến Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Các hãng xe khách: Phương Trang, Mai Linh, Phương Thảo, Việt Hoàng, Tuấn Hưng, Vận tải Sài Gòn… đều trong tình trạng hết vé tuyến Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh do một lượng khá lớn khách đã đặt vé từ trước.
 
Theo ông Trần Trung Hạnh, Trưởng Chi nhánh hãng xe Phương Trang tại Cần Thơ, vé tuyến Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh hầu như đã được hành khách đặt trước đó mấy ngày qua điện thoại.
 
Sáng 3/5, có rất nhiều hành khách đặt vé nhưng không còn vé chuyến từ 13 giờ - 18 giờ 30. Công ty đã cho tăng cường lượng xe khách gấp đôi so với ngày thường mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách.
 
Trong khi đó, các hãng xe khác cũng đã bắt đầu “cháy vé” tuyến Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe, phà, tàu Cần Thơ, các hãng xe đều có phương án tăng chuyến đế đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tuy nhiên do lượng khách đổ về thành phố Hồ Chí Minh quá đông nên vẫn xảy ra hiện tượng “ cháy vé”.
 
Đến 15 giờ 30 chiều 3/5, tại Bến xe khách Cần Thơ còn khá nhiều hành khách vì nhà ở xa đành phải ngồi chờ để mua được vé.
 
Theo nhân viên bán vé tại hãng xe Mai Linh, đa số các hãng xe chỉ còn vé tuyến Cần Thơ  - Thành phố Hồ Chí Minh xuất bến sau 19 giờ./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục