Tăng cơ hội cho người dân tiếp cận dịch vụ về mắt

Hội thảo sơ kết năm thứ hai thực hiện dự án hỗ trợ chăm sóc mắt Việt Nam-Australia đã diễn ra ngày 19/7, tại thành phố Vũng Tàu.
Hội thảo sơ kết năm thứ hai thực hiện dự án hỗ trợ chăm sóc mắt Việt Nam-Australia (6/2012-6/2013) đã diễn ra ngày 19/7, tại thành phố Vũng Tàu.

Hội thảo có sự tham dự của các giáo sư, bác sỹ chuyên ngành mắt của các tổ chức quốc tế và trong nước, cùng ba tỉnh tham gia dự án là Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Nam và Thanh Hóa.

Mục tiêu chung của dự án là cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt cho người dân; phân cấp các dịch vụ chăm sóc mắt và tạo sự cân bằng giới trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt toàn diện.

Dự án do Bệnh viện Mắt trung ương phối hợp cùng các tổ chức phi chính phủ và ngành mắt 3 tỉnh Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu và Thanh Hóa thực hiện.

Thời gian tới, các tỉnh tham gia dự án sẽ đánh giá chất lượng khám sàng lọc về khúc xạ tại các trường trung học cơ sở; đánh giá nghiên cứu kiến thức - thái độ - hành vi (KAP) trên đối tượng học sinh, phụ huynh và giáo viên; khám, đánh giá chất lượng sau phẫu thuật đục thủy tinh thể; tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền giáo dục chăm sóc mắt cho học sinh…

Năm thứ hai thực hiện, dự án đã hỗ trợ các tỉnh tham gia dự án phát triển kế hoạch phòng chống mù lòa và giúp các tỉnh lựa chọn nhiều dịch vụ chăm sóc mắt.

Tại Quảng Nam, dự án giúp thành lập 4 đơn vị thị giác tại 4 huyện Quế Sơn, Duy Xuyên, Hiệp Đức và Tiên Phước; hỗ trợ các đơn vị này các hoạt động chăm sóc mắt gồm khám, chẩn đoán, điều trị ban đầu và giới thiệu lên tuyến trên đối với các trường hợp phức tạp.

Tại tỉnh Thanh Hóa, dự án đã thành lập 2 đơn vị thị giác ở 2 huyện Thọ Xuân và Tĩnh Gia. Năm thứ hai thực hiện dự án đã khám và điều tra tật khúc xạ cho các trường với gần 600 học sinh trung học cơ sở, cấp 20 cặp kính miễn phí; 450 người khuyết tật được khám và tập huấn kiến thức về chăm sóc mắt ban đầu; làm tốt công tác củng cố mạng lưới chăm sóc mắt ban đầu tại các huyện đã được lựa chọn để nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt, đặc biệt là nhóm người dễ bị tổn thương, với gần 1.100 người được tập huấn…

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, dự án đã hỗ trợ thành lập 3 đơn vị thị giác tại huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Trung tâm Mắt Bà Rịa-Vũng Tàu; khám sàng lọc khúc xạ cho hơn 30.400 người (trong đó có hơn 26.000 học sinh tại các trường trung học cơ sở và người dân), mài và lắp kính được gần 7.700 cặp; trang bị bộ dụng cụ khám mắt cơ bản cho tuyến xã; trang bị bảng thị lực cho lớp học. Ngoài ra, dự án còn đào tạo các kỹ thuật viên, mài lắp kính, hỗ trợ đào tạo khúc xạ cho bác sỹ trong tỉnh…/.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục