Tăng cường bảo đảm an toàn cho công dân Việt ở Nga

Ngày 16/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng cho biết Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của Liên bang Nga và thành phố Ulianovsk tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống tại Liên bang Nga.

Ngày 16/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng cho biết Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của Liên bang Nga và thành phố Ulianovsk tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống tại Liên bang Nga.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc một công dân Việt Nam là Đinh Như Tiến mới bị sát hại tại thành phố Ulianovsk, Liên bang Nga, ông Dũng nói: “Chúng tôi rất đau xót nhận được tin ông Đinh Như Tiến bị sát hại tại thành phố Ulianovsk, Liên bang Nga và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của nạn nhân".

Ngay sau khi nhận được thông báo của Cảnh sát điều tra thành phố Ulianovsk, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ Nga, Cảnh sát điều tra thành phố Ulianovsk bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ việc này và đề nghị các cơ quan chức năng của Nga khẩn trương điều tra vụ việc. Đại sứ quán đã phối hợp với các cơ quan chức năng và thân nhân của nạn nhân để lo việc hậu sự.

Ông Dũng nói Việt Nam hoan nghênh Ban điều tra tội phạm hình sự thuộc Viện Công tố tỉnh Ulianovsk đã nhanh chóng điều tra, bắt được hai tên tội phạm liên quan và đang tích cực truy bắt tên tội phạm còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục