Tăng cường chống buôn lậu tại cửa khẩu Lao Bảo

Quảng Trị tập trung công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại những tháng cuối năm ở biên giới Việt-Lào, cửa khẩu Lao Bảo.
Các ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị đang tập trung công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong những tháng cuối năm 2012 và những tháng đầu năm 2013 tại các tuyến đường khu vực biên giới Việt-Lào, qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Theo đó, trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp thuộc khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo tiếp tục phối hợp với các lực lượng trên tuyến, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, trạm kiểm soát liên hợp cũng tập trung triển khai công tác đấu tranh tại hai cánh gà cổng B của khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo và các tuyến đường mòn từ khu vực Thủy điện Rào Quán về cầu Rào Quán, từ Khe Sanh về đường Quốc lộ 14, cầu Đakrong để phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, kiên quyết làm giảm tình hình buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2013.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu các ngành chức năng tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, nhất là trạm kiểm soát liên hiệp Tân Hợp cần rà soát, xem xét và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho cán bộ chiến sỹ, cũng như tự xây dựng quy chế hoạt động của trạm; các ngành là thành viên Ban chỉ đạo 127 cần tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành như vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng, quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

Theo báo cáo của Trạm Kiểm soát liên hợp Tân Hợp, 11 tháng qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 190 vụ, trị giá hàng hóa tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính là gần 2,6 tỷ đồng./.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục