Tăng cường công tác Mặt trận 3 nước VN-Lào-Campuchia

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Mặt trận ba nước cần tiếp tục hợp tác, thực hiện tốt Bản ghi nhớ nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước.

Sáng 2/12, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Xây dựng Đất nước Lào Phanh Duongchet Vongsa đã có cuộc gặp làm việc về công tác mặt trận của ba nước.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Heng Samrin đã nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ sự cảm ơn đối với Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Mặt trận Lào đã sang Campuchia dự míttinh trọng thể kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia (2/12/1978-2/12/2003) và lễ khánh thành “Đài kỷ niệm Mặt trận 2/12”.

Chủ tịch Heng Samrin nhấn mạnh quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào-Campuchia đã có truyền thống từ lâu và ngày càng được củng cố thông qua cuộc đấu tranh kề vai sát cánh vì độc lập tự do trước đây và cả trong giai đoạn hiện nay khi cả ba nước có hòa bình, ổn định và phát triển.

Quan hệ mang tính lịch sử đó đã được khắc ghi trong lịch sử Campuchia và được tiếp nối qua thế hệ trẻ ba nước hiện nay.

Chủ tịch Heng Samrin đề nghị Mặt trận ba nước tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ giữa ba bên nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác mọi mặt từ chính trị, kinh tế, thương mại, xã hội, du lịch, văn hóa, khoa học…

Theo Chủ tịch Heng Samrin, việc giải quyết tốt vấn đề biên giới, đặc biệt là biên giới trên bộ giữa ba nước, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giữ gìn hòa bình, ổn định và tăng cường phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân ba nước.

Chủ tịch Heng Samrin cũng đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Đảng, Chính phủ và Mặt trận Việt Nam và Lào vì sự giúp đỡ bằng vật chất và tinh thần cho việc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia cũng như việc hỗ trợ kinh phí góp phần xây dựng “Đài kỷ niệm Mặt trận 2/12”.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia cũng như những thành tựu Campuchia đạt được kể từ sau ngày giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng 7/1/1979 đến nay.

Chủ tịch Nguyễn Thiện nhân cũng chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 5 cũng như việc đảng CPP thắng cử, tiếp tục lãnh đạo Chính phủ Hoàng gia giành được nhiều thành tựu lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc giải quyết tốt vấn đề biên giới giữa ba nước sẽ góp phần vào việc duy trì vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, thúc đẩy kinh tế, phát triển thương mại của ba nước.

Mặt trận ba nước cần tiếp tục hợp tác, thực hiện tốt Bản ghi nhớ nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Campuchia và Việt Nam, hai nước sẽ lựa chọn 35 cá nhân có đóng góp to lớn trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước để có những hình thức khen thưởng xứng đáng.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị hai bên có sự chuẩn bị chu đáo để kỷ niệm ngày chiến thắng 7/1 và ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Mặt trận Lào nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Mặt trận Campuchia và Việt Nam về việc thực hiện Bản ghi nhớ đã ký giữa ba bên và đề nghị thúc đẩy sự hợp tác giữa Mặt trận ba nước nhằm tăng cường tình hữu nghị, quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Mặt trận Lào đã lần lượt đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập và Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục