Tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo

Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân Phạm Ngọc Chấn cho biết Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 chỉ rõ nhận thức về vị trí, vai trò của biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các cấp, các ngành và nhân dân chưa đầy đủ.

Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân Phạm Ngọc Chấn cho biết Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 chỉ rõ nhận thức về vị trí, vai trò của biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các cấp, các ngành và nhân dân chưa đầy đủ.

Chiều 26/12, tại hội thảo ''Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam'', các đại biểu cho rằng mặc dù Đảng và Nhà nước rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhưng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng tránh thiên tai và bảo vệ môi trường biển vẫn còn yếu.

Những yếu kém nêu trên, trước hết là do công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của biển chưa đầy đủ, nên chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến biển.

Theo các đại biểu, cần biên soạn và xuất bản những tài liệu phổ biến kiến thức cộng đồng về thiên tai và phòng tránh thiên tai như bão và nước dâng, xoáy lốc, xói lở và trượt đất, sóng lớn, sóng thần... Tài liệu biên soạn sẽ được viết bằng ngôn ngữ ngắn gọn, đơn giản dễ hiểu với các hình vẽ minh hoạ sinh động; tổ chức các khoá tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ tuyên truyền về vấn đề này...

Việt Nam với lợi thế nằm trên vùng Biển Đông rộng hơn 1 triệu km2 gấp 4 lần diện tích đất liền, có bờ biển dài 3.260km ở cả 3 hướng Đông, Nam và Tây Nam, với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ gần bờ và xa bờ chạy suốt từ Vịnh Bắc Bộ đến Vịnh Thái Lan. Đó là những lợi thế về vị trí địa lý tự nhiên và tiềm năng kinh tế của vùng biển Việt Nam, nơi có tầm quan trọng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Tuy nhiên, không chỉ là nguồn lợi, biển và đại dương còn là nguồn gốc của rất nhiều loại thiên tai có sức tàn phá nặng nề. Điều đáng nói là thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc từ biển ngày một gia tăng vì đây thường là khu vực có nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh nhất trong phạm vi cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục