Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa 2 quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc

Tiếp tục chuyến thăm Hàn Quốc, sáng 30/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chu Lưu đã tới chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun tại thủ đô Seoul.
Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa 2 quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun. (Ảnh: Vũ Toàn-Hữu Tuyên/Vietnam+)

Tiếp tục chuyến thăm Hàn Quốc, sáng 30/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chu Lưu đã tới chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun tại thủ đô Seoul.

Tại cuộc gặp được tổ chức tại trụ sở của Quốc hội Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun vào tháng 4/2017 và chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tới ngài Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao chủ đề của Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ hai vừa được tổ chức thành công tại Seoul mà Hàn Quốc là đồng chủ tịch, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam và bày tỏ mong muốn cùng Hàn Quốc nâng cao hiệu quả hợp tác về mọi mặt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu vui mừng nhận thấy trong 25 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng của nhau trên tất cả các lĩnh vực.

Để tăng cường quan hệ song phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ cần thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu; mở rộng các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại phát triển ổn định, cân bằng và bền vững; tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh hai nước cần tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là việc đóng góp giữ gìn hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam hoan nghênh và đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN đối với vấn đề Biển Đông, bày tỏ thái độ mạnh mẽ hơn nữa đối với những hoạt động làm căng thẳng tình hình; đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thúc đẩy nỗ lực đối thoại nhằm duy trì hòa bình, ổn định, thực hiện phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường giao lưu hợp tác, trân trọng chuyển lời mời Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sang dự hội nghị APPF 26 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 1/2018.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc do ông dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam tháng 1/2017, nêu rõ hiện quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội nói chung và của các nghị sỹ hai nước nói riêng trong việc thúc đẩy giải quyết các khó khăn, làm trung gian giải quyết các bất đồng. Ông cũng đề nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm đến vấn đề giáo dục cho trẻ em Hàn Quốc theo cha mẹ đến sinh sống tại Việt Nam, mở rộng việc dạy tiếng Hàn tại Việt Nam.

Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa 2 quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc ảnh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Vũ Toàn-Hữu Tuyên/Vietnam+)

Chiều 30/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gửi lời thăm hỏi ân cần tới cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, thông báo về tình hình hiện nay và phương hướng phát triển trong thời gian sắp tới của đất nước và hoạt động gần đây của Quốc hội. Theo Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu, các thành viên của cộng đồng cần nỗ lực lao động và làm việc, tôn trọng phong tục tập quán và tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại, chúc bà con thành công trong cuộc sống.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu về tình hình đời sống và hoạt động của cộng đồng, nhấn mạnh rằng dù ở đâu cũng không bao giờ quên cội nguồn và mong muốn có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại diện cộng đồng cũng bày tỏ mong muốn chính phủ có những cơ chế mới để tạo điều kiện thuận lợi cho những người ở xa quê hương đất nước có thể giáo dục các thế hệ tiếp theo về cội nguồn dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp nhận những kiến nghị của bà con và hoan nghênh tinh thần yêu nước của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, khuyến khích họ tích cực đóng góp cho đất nước thông qua nhiều cách khác nhau.

Ngày 1/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ rời Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục