Tăng cường giao lưu sinh viên Việt Nam-Hàn Quốc

Ngày 18/4, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng cho 57 sinh viên Hàn Quốc tham gia khóa học tu nghiệp thực tế tại Việt Nam.

Ngày 18/4, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng cho 57 sinh viên Hàn Quốc tham gia khóa học tu nghiệp thực tế nhằm tìm hiểu về lịch sử văn hóa Việt Nam.

Trường có cử 5 giáo sư và 4 thượng sĩ trường hạ sĩ quan lục quân sang Việt Nam để chỉ đạo các em trong thời gian này.

Những sinh viên Hàn Quốc này đến từ các khoa hạ sĩ quan, khoa hạ sĩ quan nghĩa vụ, khoa hạ sĩ quan đặc chiến, khoa hạ sĩ quan kĩ thuật thuộc trường Đại học Kijeon, bắt đầu chương trình tu nghiệp tại Đại học Công nghiệp Hà Nội từ ngày 22/3/2014. Chương trình tu nghiệp nằm trong khuôn khổ Chương trình giao lưu trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và trường Đại học Kijeon.

Tại lế bế giảng khóa học, lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết trong khoảng thời gian một tháng học tập tại trường, ngoài việc học tiếng Việt và môn võ thuật Việt Nam Vovinam, các sinh viên Hàn Quốc được tìm hiểu về những nét lịch sử, văn hóa, con người và đất nước Việt Nam. Qua các chuyến thăm quan, những trải nghiệm thực tế đầy lý thú tại trung tâm thành phố Hà Nội, các viện bảo tàng, di tích lịch sử, Ninh Bình, Ba Vì, vịnh Hạ Long…, các thầy cô và các em sinh viên của trường Đại học Kijeon sẽ lưu giữ được những kỷ niệm đẹp về khoảng thời gian học tập và giao lưu tại Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng như đối với đất nước và con người Việt Nam. 

Đại diện trường Đại học Kijeon cũng cho biết, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam để nâng cao tầm hiểu biết toàn cầu nhằm nuôi dưỡng năng lực thích nghi với môi trường toàn cầu hóa của các em sinh viên chính là mục tiêu chuyến tu nghiệp của các em sinh viên.

Trước khi diễn ra lễ bế giảng, hôm qua, ngày 17/4, các sinh viên của hai trường đã tổ chức buổi giao lưu văn nghệ sôi động với những tiết mục đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc của mỗi nước. Bên cạnh đó, chương trình ẩm thực hấp dẫn cũng được các sinh viên thực hiện với những món ăn đặc trưng của mỗi dân tộc như món kim chi của Hàn Quốc, bánh cuốn của Việt Nam…

Trường đại học công nghiệp Hà Nội đã có các hoạt động giao lưu trong suốt 6 năm qua với trường Đại học Kijeon. Theo lãnh đạo của cả hai trường, hoạt động giao lưu này không chỉ giúp thúc đẩy chương trình đào tạo hợp tác quốc tế của hai bên mà còn tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục