Tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc nhằm gắn kết cộng đồng người Việt và người dân địa phương diễn ra tại tỉnh Jeollanamdo.
Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ nhất khu vực Gwangju nhằm gắn kết cộng đồng người Việt trong khu vực và tạo mối liên kết giữa cộng đồng người Việt với người dân địa phương đã được tổ chức tại tỉnh Jeollanamdo, miền Nam Hàn Quốc.

Tham dự lễ hội có Phó Bí thư Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Thái Hòa, đại diện Hội người Việt tại Hàn Quốc, đại diện chính quyền quận Muan, đại diện các trung tâm gia đình đa văn hóa ở Muan và Mokpo, các đơn vị tài trợ cùng gần 600 lưu học sinh, người lao động, các cô dâu Việt, chú rể Hàn và thành viên các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt.

Khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Viết Phong, Ủy viên Hội người Việt tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội người Việt tại Jeonnam-Gwangju, thay mặt Hội người Việt tại Jeonnam-Gwangju cho rằng lễ hội là cơ hội để cộng đồng người Việt xa quê có dịp gặp gỡ giao lưu trong những ngày lao động, học tập, sinh sống và làm dâu xứ người giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hướng về quê hương đất nước.

Ông Phong cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Hội người Việt tại Hàn Quốc, Trường Đại học Chodang và sự ủng hộ của chính quyền địa phương quận Muan cùng các nhà tài trợ như Ngân hàng Hana, Công ty vé máy bay ABC tour, Tổng đài Quốc tế 00380; coi đây là niềm cổ vũ động viên to lớn đối với cộng đồng người Việt đang công tác, học tập, lao động và kết hôn tại Hàn Quốc.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thái Hòa nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các quan chức chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại đây.

Lễ hội giao lưu văn hóa này nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội giao lưu Việt Nam-Hàn Quốc năm 2013. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đánh giá cao và hoan nghênh Hội người Việt tại Khu vực Jeonnam-Gwangju tổ chức sự kiện rất có ý nghĩa trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực từ trung ương đến các địa phương và cơ sở.

Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã có nhiều cuộc thăm viếng và làm việc lẫn nhau, nâng quan hệ hai nước lên tầm cao “chiến lược”.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 21-24/7/2013 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định điều đó. Quan hệ kinh tế, văn hóa và xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, quốc phòng và an ninh cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước đang diễn ra rất tốt đẹp.

Hai nước Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, cùng chung mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc trong một môi trường hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc lần I khu vực Gwangju được tiếp nối với những màn biểu diễn mang đậm tính văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc. Lễ cưới truyền thống Việt Nam được tái hiện với thành viên tham gia là các cô dâu Việt và chú rể Hàn, các tiết mục múa sạp, múa nón, biểu diễn trang phục áo dài truyền thống, thi tìm hiểu văn hóa truyền thống xưa và nay.

Xen kẽ các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn là các trò trơi dân gian truyền thống như bịt mắt dê, bịt mắt đập niêu, bắt thăm trúng thưởng. Bên ngoài Hội trường cũng không kém phần sôi động với các hoạt động quảng bá ẩm thực, giới thiệu các món ăn truyền thống và giới thiệu, hướng dẫn cách làm nhiều món ăn Việt thu hút đông đảo các bạn Hàn Quốc cùng tham gia.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/07/1947–22/07/2013), Cộng đồng người Việt tại Jeonnam-Gwangju cũng đã vận động quyên góp được 597.000 won để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam tại quê nhà ngay trong sự kiện giao lưu văn hóa Việt-Hàn này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục