Tăng cường hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa ASEAN-Na Uy

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác và có thể phát huy trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, nông nghiệp.
Tăng cường hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa ASEAN-Na Uy ảnh 1Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thông cáo báo chí của Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết ngày 8/8, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Na Uy Morten Höglund đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 (AMM-47) tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là tăng cuờng sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa đôi bên.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Höglund đánh giá cao những nỗ lực của ASEAN trong việc hoàn tất Tuyên bố chung quan hệ đối tác ASEAN-Na Uy để thông qua tại AMM-47, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của Na Uy đối với việc thúc đẩy sự hợp tác thiết thực, hiệu quả, cùng có lợi và mối quan hệ ổn định giữa đôi bên thông qua đối thoại và phối hợp trong các lĩnh vực như chính trị, an ninh, hàng hải, kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển bằng cách sử dụng đầy đủ Quỹ các sáng kiến khu vực ASEAN của Na Uy (NARIF).

Về phần mình, Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã thông báo về các mục tiêu quan trọng cần phải đạt được của Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Ban Thư ký ASEAN và Na Uy.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác và có thể phát huy trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, nông nghiệp và tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục