Tăng cường hợp tác công tác mặt trận với Campuchia

MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thống nhất tăng hợp tác, phát triển giữa 2 bên trong thời gian tới.
Chiều 30/7, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Ngài Min Khin, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Campuchia, Bộ trưởng Bộ lễ nghi và tôn giáo Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim đã thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam cùng việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, giữ vững đồng thuận xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim trân trọng chia sẻ và chúc mừng những thành quả toàn diện, đáng hoan nghênh mà nhân dân và Nhà nước Campuchia đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Kim nhấn mạnh với tinh thần cam kết hợp tác thường xuyên và chặt chẽ qua Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia năm 2009, 2010 và Hội nghị gặp gỡ giữa tổ chức Mặt trận ba nước Việt-Lào-Campuchia năm 2011 đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp, Ngài Min Khin cảm ơn sự đón tiếp thân mật, trong thị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà nước, nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho nhân dân, đất nước Campuchia qua các thời kỳ.

Ngài Min Khin nhấn mạnh những hoạt động hợp tác thường xuyên trên mọi lĩnh vực giữa hai bên khẳng định rõ nét hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, giúp nhân dân Việt Nam và Campuchia ngày càng xích lại gần nhau, gắn bó chặt chẽ, thấu hiểu văn hóa, đời sống, con người giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã trao đổi, thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị năm 2012 và một số vấn đề trong hợp tác, phát triển giữa tổ chức Mặt trận hai nước thời gian tới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng tại Hội nghị này là giáo dục, tuyên truyền nâng cao hiểu biết về truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết lâu đời giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là nhân dân khu vực biên giới, nâng lên một tầm cao mới.

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động hữu nghị giữa Mặt trận các cấp hai bên; đẩy mạnh hợp tác, góp phần tích cực xây dựng khu vực đáng tin cậy, phát triển bình đẳng trong ASEAN và Châu Á-Thái Bình Dương…/.

Thanh Hòa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục