Tăng cường hợp tác đầu tư giữa các địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, AmCham tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Hoa Kỳ năm 2018 - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung."
Tăng cường hợp tác đầu tư giữa các địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ ảnh 1Các đại biểu tham dự chụp ảnh chung. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Chiều 5/3, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Hoa Kỳ năm 2018 - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung."

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp hai nước tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của thành phố Đà Nẵng và các đối tác Hoa Kỳ trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị quan trọng này. Hội nghị diễn ra tại thành phố Đà Nẵng - địa phương vừa đăng cai thành công sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam và thế giới, đó là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, đặc biệt là sự hiện diện của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Vui mừng trước sự hợp tác thiết thực, hiệu quả trên nhiều phương diện giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian gần đây cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ; hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển. Hoa Kỳ đã thể hiện rõ sự coi trọng, mong muốn và cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam cũng khẳng định đẩy mạnh chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng, coi trọng Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu, đánh giá cao các sáng kiến, nỗ lực của Hoa Kỳ và các nước nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Tăng cường hợp tác đầu tư giữa các địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ ảnh 2Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) và Công ty Coca-Cola Việt Nam. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ duy trì quan hệ thương mại, đầu tư ổn định, kim ngạch hai chiều tiếp tục tăng, xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam tăng nhanh, với tốc độ cao nhất so với các thị trường Đông Nam Á. Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để tiếp tục cải cách, đổi mới, tạo dựng môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi, trong đó hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các doanh nghiệp, đối tác và địa phương của Hoa Kỳ là một nội dung quan trọng. Đây là một trụ cột của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được xác lập từ năm 2013.

[Đề nghị Hoa Kỳ cân nhắc kỹ việc hạn chế nhập khẩu sản phẩm nhôm, thép]

Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ qua giao lưu giữa nhân dân và doanh nghiệp hai nước, hợp tác cấp độ địa phương đã trở thành một kênh hỗ trợ đắc lực cho các cơ chế hợp tác cấp Chính phủ, đặc biệt trong việc thúc đẩy, triển khai các dự án hợp tác thực chất, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, thế mạnh của mỗi bên.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn, qua hội nghị lần này, các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sẽ giới thiệu và quảng bá tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, đối tác Hoa Kỳ, hướng tới mục tiêu chung là duy trì đà phát triển, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở châu Á- Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giới thiệu tổng quan về tiềm năng, thế mạnh của Đà Nẵng trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế, đặc biệt là với các địa phương, doanh nghiệp của Hoa Kỳ.

Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và một loạt sự kiện quan trọng diễn ra tại Đà Nẵng đã khẳng định sự quan tâm, hành động cụ thể của Hoa Kỳ, cam kết của thành phố Đà Nẵng. Ông Huỳnh Đức Thơ mong muốn, các đối tác Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thành phố, chủ động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp và giáo dục đào tạo...

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink chúc mừng Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đăng cai tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Đại sứ nhấn mạnh, các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ đồng hành cùng đối tác Việt Nam trong quá trình phát triển, đồng thời mong muốn Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa quá trình hội nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư...

Hội nghị "Gặp gỡ Hoa Kỳ năm 2018 - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" diễn ra 4 phiên thảo luận với các nội dung: Triển vọng thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ giai đoạn 2018-2020; thành phố thông minh; khởi nghiệp - start up; giáo dục và lực lượng lao động. Dịp này, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) và Công ty Coca-Cola Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục