Tăng cường hợp tác giữa Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố của Nhật

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố Sanjo sẽ chính thức ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai địa phương, khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả.
Tăng cường hợp tác giữa Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố của Nhật ảnh 1Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, và ông Isato Kunisada, Thị trưởng Thành phố Sanjo, trao đổi biên bản hợp tác giữa hai bên. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ngày 5/12, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã diễn ra Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và chính quyền thành phố Sanjo, tỉnh Nijgata, Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thành Long cho biết năm 2013 Phòng Công nghiệp và Thương mại thành phố Sanjo phối hợp với Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện dự án “Đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ về kim loại tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” và đến nay là dự án “Phát triển nguồn nhân lực cho các chế định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.”

Năm 2016, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố Sanjo đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Để mối quan hệ giữa hai địa phương nâng lên tầm cao mới, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố Sanjo sẽ chính thức ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai địa phương, khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả mở ra một giai đoạn hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương.

[Khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam]

Thị trưởng thành phố Sanjo Isato Kunisada cũng cho biết thành phố Sanjo có bề dày lịch sử về lĩnh vực cơ khí chế tạo và phát triển gia công kim loại. Đây là một lĩnh vực góp phần không nhỏ đối với sự phát triển của nền kinh tế thành phố Sanjo nói riêng và Nhật Bản nói chung. Ông khẳng định trong thời gian tới Nhật Bản sẽ tiếp tục tiếp nhận các nguồn nhân lực, nhân tài ưu tú của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tới thành phố Sanjo để học tập, nâng cao tay nghề trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và kỹ thuật gia công kim loại; qua đó, mở rộng giao lưu, trao đổi, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để nâng tầm ngành cơ khí chế tạo giữa hai bên cùng phát triển.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thành Long và Thị trưởng thành phố Sanjo Isato Kunisada đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và chính quyền thành phố Sanjo dưới sự chứng kiến giữa đại diện hai bên. Theo đó, Bản ghi nhớ nêu rõ nội dung: Hai bên tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác trong phạm vi quyền của mỗi bên; góp phần vào việc phát triển quan hệ Việt-Nhật trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật và chính sách của hai bên; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa và trao đổi nhân sự, hợp tác về kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác; thành phố Sanjo sẽ tích cực hỗ trợ việc tiếp nhận và đào tạo nhân sự mà Phòng Công nghiệp và Thương mại Sanjo và các cơ quan liên quan thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục