Tăng cường hợp tác giữa các địa phương VN-Hà Lan

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh VN luôn coi trọng và khuyến khích các thành phố, địa phương VN-Hà Lan hợp tác đầu tư, thương mại.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan, ngày 30/11, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại hai thành phố Amsterdam và Rotterdam tìm hiểu quy trình quản lý đê điều, nhà máy xử lý nước, điện và rác thải sử dụng các công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Hà Lan, Văn phòng khí hậu, công ty Waternet tại hai thành phố này đã giới thiệu với Đoàn các mô hình quản lý, thực địa hệ thống đê biển bảo vệ thành phố, công viên đồng bằng Neeltje Jans tại Rotterdam và hệ thống xử lý nước thải, lọc nước sinh hoạt hiện đại tại Amsterdam.

Những công nghệ, cách thức quản lý trong lĩnh vực trên là một trong những nội dung hợp tác giữa các đối tác hai bên theo các thoả thuận mà Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng và biến đổi khí hậu và quản lý nước đã thông qua.

Những thông tin trong các buổi làm việc đều liên quan chặt chẽ đến những chương trình hợp tác mà Hà Lan và Việt Nam đang hướng tới, bao gồm hợp tác về quản lý nước, điện và xử lý rác thải giữa hai thành phố Hà Nội và Amsterdam, Chương trình Thành phố Hồ Chí Minh hướng ra biển, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong các buổi nghe thuyết trình và cuộc gặp Thị trưởng thành phố Amsterdam Eberhard Van der Laan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đều nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và khuyến khích các thành phố, địa phương hai nước hợp tác về đầu tư, thương mại. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao kinh nghiệm của các thành phố lớn của Hà Lan về quản lý đô thị, quản lý nước và bày tỏ mong muốn đây sẽ là những lĩnh vực mà hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hoan nghênh kế hoạch thăm Việt Nam của Thị trưởng Eberhard Van der Laan nhân dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013 để thảo luận với thành phố Hà Nội về chương trình hợp tác giữa hai thành phố mà Amsterdam có thế mạnh và Hà Nội có nhu cầu như quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, xử lý rác thải, môi trường, quy hoạch đô thị.

Thị trưởng Amsterdam Eberhard Van der Laan cho biết luôn ủng hộ và thúc đẩy sự hợp tác của thành phố với các địa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực mà Amsterdam có thế mạnh, dựa trên mối quan hệ tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam-Hà Lan; mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phố, đối tác hai bên hợp tác.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới thăm tập đoàn Dầu khí Hoàng gia Shell, thăm Tập đoàn đóng tàu Damen và chứng kiến lễ ký kết hợp đồng hợp tác đóng tám tàu xuất khẩu giữa Tập đoàn Damen với Công ty Sông Thu của Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục