Tăng cường hợp tác giữa các hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Lào

Thời gian tới, hai hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Lào tiếp tục trao đổi Đoàn, xây dựng phong trào thanh niên tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Tăng cường hợp tác giữa các hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Lào ảnh 1Phó Thủ tướng Asang Laoly tiếp bà Trần Thị Hồng An. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc từ ngày 4-8/8, chiều 5/8 tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam do bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Hội, dẫn đầu đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Asang Laoly tiếp.

Bà Trần Thị Hồng An đã thông báo với Phó Thủ tướng mục đích chuyến thăm là nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Hội trong thời gian qua; tìm hiểu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động nhân đạo.

Hai bên nhận thấy kết quả hợp tác đạt kết quả mong muốn nhất là trong việc tăng cường hợp tác song phương, chia sẻ các hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, khám chữa bệnh, tặng quà Tết cho người nghèo, hỗ trợ thăm hỏi thiên tai, nâng cao năng lực cán bộ, thúc đẩy các hoạt động kết nghĩa giữa Hội Chữ thập Đỏ hai nước trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai mô hình Ngân hàng bò…

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi Đoàn, xây dựng phong trào thanh niên tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là người dân vùng biên giới, trao đổi kinh nghiệm vận động gây quỹ cho Hội, hỗ trợ khi gặp thiên tai; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Phó Thủ tướng Asang Laoly hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên cũng như sự giúp đỡ của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam dành cho Hội Chữ thập Đỏ của Lào trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới hai bên có cơ chế trao đổi hỗ trợ, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động nhân đạo, nhất là ở các tỉnh có chung biên giới, thực hiện tốt các phong trào chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần thiết thực vun đắp quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng gắn bó bền chặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục