Tăng cường hợp tác giữa công đoàn Việt Nam và Triều Tiên

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục việc trao đổi đoàn cao cấp, các công đoàn ngành nghề, địa phương; thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, trao đổi thông tin.

Chiều 7/9, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng làm Trưởng đoàn, đã hội đàm với Đoàn đại biểu Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên do Phó Chủ tịch Kim Tong Son dẫn đầu.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã giới thiệu về sự phát triển kinh tế-xã hội, tình hình hoạt động công đoàn của hai nước và trao đổi về khả năng hợp tác giữa công đoàn Việt Nam-Triều Tiên trong thời gian tới.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên sang thăm Việt Nam đúng dịp hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 67 năm Quốc khánh Triều Tiên 9/9/1948-9/9/2015), 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2015) và 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên (31/1/1950 - 31/1/2015).

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục việc trao đổi đoàn cao cấp, các công đoàn ngành nghề, địa phương; thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, trao đổi thông tin, trao đổi các đoàn đại biểu, đào tạo cán bộ và tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Phó Chủ tịch Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên Kim Tong Son mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai tổ chức công đoàn với những hoạt động thiết thực, vì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống Việt Nam và Triều Tiên và nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 6-9/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục