Tại diễn đàn, các đại biểu đã hối thúc giới chức hai bờ nắm bắt những cơ hội cóđược trong quá trình thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011- 2015) của TrungQuốc Đại lục và Kế hoạch "Thập kỷ vàng" (2011- 2020) của Đài Loan để tăng cườnghơn nữa hợp tác kinh tế vì sự phát triển và thịnh vượng chung.
Ngoài ra, các đại biểu cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thực thi có hiệu quả Hiệpđịnh Khung về Hợp tác Kinh tế giữa Đại lục và Đài Loan (ECFA) nhằm hướng tới mụctiêu bình thường hóa và tự do hóa quan hệ hợp tác kinh tế.
Về vấn đề an toàn năng lượng hạt nhân, các đại biểu đề nghị Đại lục và Đài Loanthúc đẩy các hoạt động hợp tác, trao đổi thông qua việc tăng cường chia sẻ thôngtin, đẩy mạnh hợp tác giữa các viện nghiên cứu và tổ chức trao đổi chuyên sâu vềquản lý năng lượng hạt nhân cũng như công nghệ an toàn hạt nhân.
Bên cạnh đó, hai bên cũng cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, đầutư, tài chính, nông nghiệp và giao lưu thanh niên.
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốcTrung Quốc Giả Khánh Lâm nhấn mạnh: "Diễn đàn một lần nữa cho thấy vai trò quantrọng của cơ chế trao đổi giữa hai bờ."
Ông khẳng định đây là năm có ý nghĩa quan trọng trong phát triển quan hệ hợp tácxuyên Eo biển Đài Loan, nên hai bên cần nỗ lực để đưa quan hệ đi đúng hướng trêntinh thần tăng cường niềm tin và duy trì giao lưu hữu hảo vì sự phát triển hòabình trong quan hệ hai bờ.
Về phần mình, Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng Trung Quốc Ngô Bá Hùng nêu rõ, haibờ cần mở rộng quan hệ hợp tác nhằm tối đa hóa lợi ích song phương, đồng thời"củng cố lòng tin lẫn nhau, tìm kiếm quan điểm chung trên tinh thần tôn trọng sựkhác biệt và gìn giữ quan hệ hợp tác hòa bình mà hai bên rất vất vả mới đạtđược."
Diễn đàn Kinh tế, Thương mại và Văn hóa giữa hai bờ eo biển Đài Loan được tổchức thường kỳ nhằm tạo không gian rộng rãi cho việc thúc đẩy quan hệ hợp táchai bờ, mở ra triển vọng phát triển ổn định và cùng có lợi./.