Tăng cường hợp tác giữa TTXVN và Tân Hoa xã

Tổng Giám đốc TTXVN đề nghị Tân Hoa xã tăng hợp tác trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao.
Chiều 21/12, tại Hà Nội, Đoàn cấp cao Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), do Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng đoàn và Đoàn cấp cao Tân Hoa xã (THX) do Phó Chủ tịch Tân Hoa xã Chu Thụ Xuân làm Trưởng đoàn, đã tiến hành hội đàm.

Chào mừng Đoàn cấp cao Tân Hoa xã đến thăm Việt Nam, giới thiệu về TTXVN và đánh giá Hiệp định hợp tác tin tức giữa TTXVN và THX, Tổng Giám đốc TTXVN khẳng định, hai bên đã thực hiện các điều khoản hợp tác về trao đổi thông tin, đào tạo phóng viên, biên tập viên tiếng Trung, hỗ trợ kỹ thuật một cách có hiệu quả trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước.

Tuy nhiên, để có cơ sở vững chắc hơn cho hợp tác chuyên môn nghiệp vụ giữa hai hãng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin trong tình hình mới, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đề nghị, hai bên cần phối hợp chuẩn bị soạn thảo, tiến tới ký kết Hiệp định hợp tác mới vào năm 2012.

Trong bối cảnh TTXVN và THX đã phát sóng kênh truyền hình, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện; thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, để học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác điều hành; trao đổi nghiệp vụ phóng viên của hai hãng.

Hai cơ quan thông tấn tăng cường trao đổi thông tin về tình hình hai nước nhằm tạo luồng thông tin tích cực, chính xác, khách quan về hai nước, góp phần củng cố lòng tin giữa hai dân tộc và xây dựng mối quan hệ truyền thống hữu nghị mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai nước đã dày công vun đắp.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cũng cảm ơn Tân Hoa xã đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Phân xã TTXVN tại Bắc Kinh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đánh giá cao những thành tựu TTXVN đã đạt được trong 66 năm qua, Phó Chủ tịch Tân Hoa xã Chu Thụ Xuân nhấn mạnh, hai bên có nhiều điểm tương đồng, quy mô thông tin của hai hãng gần giống nhau, do đó hai bên cần tăng cường hợp tác trao đổi thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh nhạy, chính xác và phong phú, góp phần là cầu nối để người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Phó Chủ tịch Tân Hoa xã Chu Thụ Xuân cũng đề nghị, hai bên cần tìm biện pháp tăng cường hợp tác trên lĩnh vực thông tin đa phương tiện, đưa nội dung hợp tác tin truyền hình; trao đổi tư liệu nguồn, tăng cường các hoạt động cộng đồng.

Sau hội đàm, Đoàn cấp cao Tân Hoa xã đã tham quan, tìm hiểu hoạt động của Ban Biên tập tin Đối ngoại và Trung tâm Truyền hình Thông tấn./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục