Tăng cường hợp tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng Việt Nam và Lào

Lãnh đạo hai Văn phòng đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước và hai Văn phòng trong thời gian qua và trao đổi về hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian tới.
Tăng cường hợp tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng Việt Nam và Lào ảnh 1Ông Nguyễn Văn Nên và ông Khamphan Phommathat ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 giữa Văn phòng Trung ương Đảng hai nước. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhận lời mời của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Phommathat dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ 20-24/8.

Ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên chủ trì hội đàm với Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

[Tổng Bí thư tiếp đoàn Văn phòng TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào]

Tại hội đàm, lãnh đạo hai Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước và hai Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian qua và trao đổi về hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian tới.

Kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai Văn phòng Trung ương Đảng đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2020 và chứng kiến hai Cục trưởng Cục Lưu trữ của hai Văn phòng ký Kế hoạch thực hiện Đề án hợp tác về văn thư, lưu trữ, thư viện giai đoạn (2017-2020)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục