Tăng cường hợp tác hai cơ quan lập pháp Việt-Trung

Lãnh đạo 2 cơ quan lập pháp Việt-Trung khẳng định cần đưa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước tăng cường theo hướng hiệu quả hơn.
Nhận lời mời của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đã thăm làm việc tại Trung Quốc từ ngày 4-8/1/2012.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, chiều ngày 5 và 6/1, tại Đại Lễ đường Nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc hội kiến với ông Ngô Bang Quốc, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; hội đàm với Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lộ Dũng Tường; gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh; tiếp Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Thượng Hải Lưu Vân Canh, thăm một số cơ sở kinh tế-văn hóa của Bắc Kinh và Thượng Hải.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Trung Quốc tươi đẹp ngay vào những ngày đầu năm mới; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt, chu đáo thắm tình đồng chí anh em mà Quốc hội Trung Quốc dành cho Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời chúc tốt đẹp và lời thăm hỏi thân thiết của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Nguyễn Sinh Hùng, đến các vị lãnh đạo Trung Quốc, cá nhân đồng chí Ngô Bang Quốc và các vị ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách những năm qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thông báo một số tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và hoạt động của Quốc hội Việt Nam khóa XIII.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả của nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên cơ sở những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc, hai quốc gia trong công cuộc cải cách, đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội của mình cũng như cho ổn định của khu vực và thế giới.

Các vị lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc bày tỏ vui mừng được đón đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm Trung Quốc và cho rằng chuyến thăm sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đồng thời khẳng định Trung Quốc đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Việt Nam vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình và ổn định của khu vực.

Hai bên cũng khẳng định cần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cũng cần được tăng cường theo hướng thiết thực hiệu quả; đẩy mạnh việc trao đổi các đoàn để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; đồng thời phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương

Thăm thành phố Thượng Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đưa Thượng Hải trở thành một trong những trọng điểm kinh tế hàng đầu của Trung Quốc và khu vực, đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế chung của Trung Quốc.

Phó Chủ tịch hoan nghênh các hoạt động hợp tác giữa thành phố Thượng Hải và Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị thành phố Thượng Hải tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác của Việt Nam trong quy hoạch đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thành công tốt đẹp, tiếp tục góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt-Trung ; tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Ngày 8/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (APPF 20) tổ chức tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục