Tăng cường hợp tác hàng không Việt Nam-Australia

Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Giám đốc hãng hàng không Quantas khẳng định cam kết hợp tác lâu dài với Vietnam Airlines.
Chiều 11/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp ông Hugh Borrowman - Đại sứ Australia tại Việt Nam và Giám đốc điều hành Hãng hàng không quốc gia Australia (Quantas) Alan Joyce.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng, giáo dục và văn hóa.

Phó Thủ tướng tin tưởng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sẽ ngày càng được phát huy một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt trong năm nay khi Việt Nam và Australia kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Hãng hàng không Quốc gia của hai nước (Quantas và Vietnam Airlines) đã xác định mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài thông qua việc mở rộng, tăng cường đầu tư cho liên doanh Jetstar Pacific.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman cho biết, dựa trên nền tảng mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, Australia sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển.

Bên cạnh đó, Chính phủ Australia cũng luôn khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam ngày càng có vai trò lớn hơn trong khu vực và trên các diễn đàn quốc tế. Môi trường đầu tư tại Việt Nam đang trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư Australia. Chính phủ Australia coi hợp tác giữa Quantas và Vietnam Airlines là điển hình của mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Cũng tại buổi tiếp, ông Alan Joyce - Giám đốc điều hành Quantas khẳng định cam kết hợp tác lâu dài với Vietnam Airlines để phát triển thị trường vận tải hàng không tại Việt Nam./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục