Tăng cường hợp tác quân đội Việt Nam-Philippines

Lãnh đạo quân đội Việt Nam và Philippines nhất trí hai bên cần tăng cường hợp tác hải quân, cảnh sát biển, không quân và lục quân.
Chiều 9/10, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp đoàn cán bộ cao cấp quân đội Philippines do Thiếu tướng John S Bonafos, Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Lục quân Philippines dẫn đầu đang có chuyến tham quan tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn đã chúc mừng đoàn sang thăm Việt Nam. Thiếu tướng John S Bonafos thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực như tiếp xúc, tham vấn cấp cao thường xuyên giữa Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác giữa các lực lượng, trong đó có hải quân, cảnh sát biển, hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn quốc phòng đa phương của khu vực. Thông qua các hoạt động đã góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới, quân đội hai nước Việt Nam và Philippines cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giao lưu sỹ quan quân đội giữa hai nước, tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hải quân, cảnh sát biển, không quân và lục quân, qua đó đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Philippines ngày càng phát triển./.

Ông Quốc Chính (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục