Tăng cường hợp tác song phương về thương mại, đầu tư Việt-Đức

Tăng cường hợp tác song phương về thương mại và đầu tư Việt-Đức

Chiều 16/3 tại trụ sở Thương vụ Việt Nam ở Berlin, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng có buổi gặp gỡ trao đổi với gần 50 doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp người Việt ở Đức.
Tăng cường hợp tác song phương về thương mại và đầu tư Việt-Đức ảnh 1Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng phát biểu tại buổi gặp doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp người Việt ở Đức. (Ảnh: Đức Chung/Vietnam+)

Chiều 16/3 tại trụ sở Thương vụ Việt Nam ở thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi gặp gỡ trao đổi với gần 50 doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp người Việt ở Đức.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thông báo những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như định hướng lớn về kinh tế, thương mại, đầu tư theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội.

Các doanh nghiệp Đức đã dành nhiều thời gian để trao đổi và hỏi về điều kiện đầu tư, thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đã ký các Hiệp định thương mại tự do như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn hợp tác đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu xuất khẩu hàng nông sản sang Đức và châu Âu, sản xuất đồ chơi xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, sản xuất thuốc từ thảo dược xuất khẩu sang châu Phi....

Đại diện doanh nghiệp người Việt tại Đức cũng bày tỏ mong muốn được Nhà nước tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư về nước cũng như đầu tư từ Việt Nam sang Đức.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và lãnh đạo một số Cục, Vụ chức năng của Bộ Công Thương đã giải đáp một số thắc mắc của doanh nghiệp; đồng thời nhấn mạnh Bộ Công Thương và Thương vụ Việt Nam tại Đức luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp hai nước nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác song phương về thương mại và đầu tư.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức Đức theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Sigmar Gabriel, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng sẽ tiếp tục tham dự một số diễn đàn và hoạt động hợp tác kinh tế với các đối tác Đức trong hai ngày 17-18/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục