Tăng cường hợp tác Việt-Nhật trong lĩnh vực tư pháp

Viện Công tố tối cao Nhật Bản mong muốn được trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động kiểm sát với Viện Kiểm sát tối cao Việt Nam.
Ngày 5/8, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam do Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Viện Công tố tối cao Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện Công tố tối cao Nhật Bản Ozu Hiroshi bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn Viện Kiểm sát tối cao Việt Nam sang thăm trong năm 2013, năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam.

Theo Viện trưởng Hiroshi, các cơ quan tư pháp của hai nước đã có sự hợp tác thiết thực, có ý nghĩa từ nhiều năm nay.

Viện Công tố tối cao Nhật Bản mong muốn được trao đổi thông tin, cũng như kinh nghiệm hoạt động kiểm sát với Viện Kiểm sát tối cao Việt Nam.

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đã cảm ơn sự đón tiếp trang trọng của Viện Công tố tối cao Nhật Bản dành cho Đoàn, đồng thời nhấn mạnh hợp tác giữa hai Viện là nhân tố quan trọng trong sự hợp tác giữa hai nhà nước.

Ngoài ra, sự hợp tác này còn có ý nghĩa hơn trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và hai nước đã trở thành quan hệ đối tác chiến lược của nhau.

Cùng ngày, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đã đến chào xã giao Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Tanigaki Sadakazu.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Sadakazu khẳng định trong quan hệ hỗ trợ về tư pháp, Việt Nam là đối tác rất quan trọng và lâu đời nhất của Nhật Bản - mối quan hệ mật thiết này có từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản từ 4-8/8, đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đi thăm và làm việc tại Viện Công tố tối cao Nhật Bản, Viện Công tố Tokyo, Viện Nghiên cứu-Đào tạo (Bộ Tư pháp), chào xã giao Chánh án Tòa án Tối cao Onuki Yoshinobu, Giám đốc Trường đào tạo chức danh tư pháp Yasui Hisaharu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục