Tăng cường hợp tác với UNFPA nghiên cứu chính sách dân số

Ban Kinh tế Trung ương mong muốn được hợp tác với UNFPA nghiên cứu chính sách nâng cao chất lượng dân số, tận dụng cơ hội dân số vàng.
Tăng cường hợp tác với UNFPA nghiên cứu chính sách dân số ảnh 1(Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Chiều 31/3, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã làm việc với bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về quan hệ hợp tác giữa Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Việt Nam; Tình hình biến đổi dân số sâu sắc ở Việt Nam và các vấn đề dân số mới ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội; Khuyến nghị về định hướng chính sách dân số của Việt Nam trong giai đoạn tới; Khả năng hợp tác giữa UNFPA với Ban Kinh tế Trung ương.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã đánh giá cao những đóng góp của UNFPA đối với Việt Nam trong thực hiện công tác dân số, phát triển kinh tế xã hội trong gần 40 năm qua.

Ban Kinh tế Trung ương mong muốn được hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế, trong đó có UNFPA để làm tốt công tác tư vấn về chính sách cũng như việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để giải quyết mối quan hệ giữa dân số và các vấn đề kinh tế-xã hội; nghiên cứu chính sách nâng cao chất lượng dân số, tận dụng cơ hội dân số vàng; xây dựng các chính sách và chiến lược cụ thể thích ứng với giai đoạn già hoá dân số.

Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã hoạt động ở Việt Nam từ năm 1977 đến nay thông qua Chương trình hợp tác với Chính phủ Việt Nam (với 8 Chương trình quốc gia - Nay gọi là Chương trình) trong các lĩnh vực Dân số và phát triển; sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới. Tổng ngân sách đã hỗ trợ và cam kết hỗ trợ là 1 93,1 triệu USD.

Hiện UNFPA đang thực hiện Chương trình 5 (giai đoạn 2012-2016 ), với cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tổng ngân sách là 33,1 triệu USD để chi trong các lĩnh vực dân số và phát triển, an sinh xã hội cho người cao tuổi, sức khỏe sinh sản và giới.

UNFPA hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thu thập và sử dụng số liệu và thông tin về dân số phục vụ quyết sách phát triển kinh tế-xã hội, đối thoại chính sách với cấp lãnh đạo để cung cấp thông tin và bằng chứng khoa học, tư vấn xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách dựa trên bằng chứng.

Hợp tác giữa UNFPA và Ban Kinh tế Trung ương nhằm cung cấp thông tin, bằng chứng khoa học và kinh nghiệm quốc tế về chính sách giải quyết mối quan hệ giữa dân số và các vấn đề kinh tế-xã hội như: an sinh xã hội cho người cao tuổi, già hóa dân số, tận dụng cơ hội lực lượng lao động đông đảo, … làm căn cứ để tham mưu chính sách phát triển kinh tế-xã hội cho các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong năm 2015, UNFPA phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Tác động của biến đổi nhân khẩu học đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam - Kinh nghiệm và bài học quốc tế.”

Dự kiến trong năm 2015 và những năm tới, UNFPA hỗ trợ và phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương triển khai các hoạt động nghiên cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo đề án “Biến đổi nhân khẩu học Việt Nam - Định hướng chính sách nhằm đảm bảo phát triển bền vững”...

UNFPA hỗ trợ và phối hợp triển khai các hoạt động: Chăm sóc sức khỏe sinh sản; an sinh xã hội cho người cao tuổi, già hóa dân số, giảm nghèo bền vững; Xây dựng chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu về sức khỏe sinh sản và tránh thai; xây dựng hệ thống an sinh xã hội thích ứng sự chuyển đổi nhân khẩu học; chính sách đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Xây dựng các chính sách và chương trình về xóa đói giảm nghèo, về biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục