Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Mozambique

Mozambique mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hơn nữa sự hiện diện kinh tế tại nước này và Mozambique sẵn sàng mở rộng cửa đón chào các doanh nghiệp Việt Nam.
Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Mozambique ảnh 1Diễn đàn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam-Mozambique thu hút được nhiều sự quan tâm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Ngày 24/6, tại thủ đô Maputo của Cộng hòa Mozambique đã diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam - Mozambique với sự tham dự của Đoàn doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội (HASMEA), đại diện các cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư, các hiệp hội ngành nghề Mozambique và hơn 50 doanh nghiệp địa phương.

Đây là một hoạt động ngoại giao kinh tế trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mozambique, được Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique, Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi kiêm nhiệm thị trường Mozambique, HASMEA, Liên đoàn các hiệp hội doanh nghiệp Mozambique (CTA), Cơ quan xúc tiến đầu tư Mozambique (CPI), Hiệp hội và Viện quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mozambique (APME và IPME) phối hợp tổ chức.

Trong khuôn khổ Diễn đàn và hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B), một số thương hiệu lớn của Việt Nam như Công ty may 10, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành, Kim khí Thăng Long, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam, Công ty cổ phần 22, Công ty cổ phần Phú Mỹ…đã giới thiệu các sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam cũng như giới thiệu về doanh nghiệp cùng các nhu cầu hợp tác, giao thương với các đối tác Mozambique.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Prakash Prelhad, Phó Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội doanh nghiệp Mozambique, tổ chức tập hợp số lượng đông đảo nhất các doanh nghiệp tại nước này, đánh giá cao sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam cũng như sáng kiến thiết thực tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp hai nước. Ông Prelhad cho rằng doanh nghiệp hai nước cần tăng cường trao đổi trực tiếp, tận dụng lợi thế để phát triển giao thương trên tinh thần hai bên cùng có lợi, đồng thời nhấn mạnh Mozambique mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hơn nữa sự hiện diện kinh tế tại đây và Mozambique sẵn sàng mở rộng cửa đón chào các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội, đã giới thiệu về tiềm năng hợp tác kinh tế của doanh nghiệp Hà Nội, cũng như những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp của thành phố nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, vươn ra các thị trường nước ngoài nhiều tiềm năng. Ông cho biết: “Đây là lần đầu tiên Hiệp hội tổ chức đoàn doanh nghiệp đến Mozambique, thể hiện mối quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp thành phố đến thị trường nhiều triển vọng này."

Tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung đánh giá việc cả 3 Hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất tại Mozambique cùng đông đảo doanh nghiệp địa phương tham dự Diễn đàn thể hiện mối quan tâm lớn và thiện chí hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp Mozambique với doanh nghiệp Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đặt trọng tâm cao vào phát triển hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Trên tinh thần đó, trong năm 2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã và sẽ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, nghiên cứu thị trường Mozambique nhằm khai thác tối đa tiềm năng giao thương. Đại sứ cũng giải đáp nhiều câu hỏi của doanh nghiệp địa phương về chính sách của Việt Nam trong kinh tế, thương mại, đầu tư với thị trường Châu Phi nói chung và Mozambique nói riêng. Đại sứ quán sẵn sàng làm cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước, cung cấp thông tin thị trường và đặc biệt hỗ trợ việc thiết lập quan hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước./.

Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Mozambique ảnh 2Các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục