Tăng cường kết nối hệ thống dữ liệu Aseanapol

Hội nghị Ủy ban kỹ thuật Hệ thống cơ sở dữ liệu Hiệp hội Cảnh sát các nước Đông Nam Á đã khai mạc ngày 16/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội nghị Ủy ban kỹ thuật Hệ thống cơ sở dữ liệu Hiệp hội Cảnh sát các nước Đông Nam Á (Aseanapol) lần thứ 22 do Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức đã khai mạc ngày 16/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị tập trung xem xét phiên bản mới nhất của Hệ thống cơ sở dữ liệu của Aseanapol nhằm đưa ra giải pháp, quy trình sử dụng hệ thống này với mục đích tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia của cảnh sát các nước Asean, theo cam kết giữa các Tư lệnh cảnh sát các nước Asean tại hội nghị Aseanapol lần thứ 29 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2009.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lâm Minh Chiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khẳng định, thời gian qua, các cam kết Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước Asean về xây dựng cơ sở dữ liệu Aseanapol phục vụ công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đã được tích cực triển khai.

Ông cho rằng hội nghị cần đưa ra các sáng kiến và thống nhất những kế hoạch, bước đi cụ thể để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu Aseanapol, có phương án kết nối với trang thông tin điện tử về khủng bố quốc tế của Cảnh sát Nhật Bản, cũng như sáng kiến của Malaysia đưa ra tại Hội nghị Aseanapol lần thứ 29 về chia sẻ dữ liệu giữa các nước thành viên Aseanapol phục vụ điều tra tội phạm.

Trước khi hội nghị này diễn ra, Tổng cục Cảnh sát đã tổ chức khóa tập huấn cho các đại biệu dự hội nghị về việc sử dụng, vận hành phiên bản mới nhất của Hệ thống cơ sở dữ liệu Aseanapol.

Hệ thống này có mô hình thiết kế ban đầu là xây dựng một hệ thống sử dụng đường truyền riêng để kết nối, chia sẻ thông tin cũng như cơ sở dữ liệu của các nước thành viên Aseanapol. Hệ thống cơ sở dữ liệu này vẫn đang được tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Hộ nghị diễn ra từ 16 đến 18/9 với sự tham dự của hơn 30 đại biểu đến từ lực lượng cảnh sát của 10 nước Asean. Đại diện cảnh sát Nhật Bản cũng tham dự với tư cách quan sát viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục