Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Indonesia-Nhật Bản

Tiếp kiến Tổng thống Indonesia, Ngoại trưởng Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết của chính phủ nước này hỗ trợ Indonesia phát triển cơ sở hạ tầng hàng hải.
Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Indonesia-Nhật Bản ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa. (Nguồn: EPA)

Từ ngày 11-12/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã có chuyến thăm chính thức Indonesia nhằm tăng cường các mối quan hệ hợp tác song phương.

Tại Jakarta, Ngoại trưởng Fumio Kishida đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Marty Natalegawa, trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Fumio Kishida cũng có cuộc tiếp kiến Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

Tại cuộc gặp, ông Fumio Kishida đã tái khẳng định cam kết của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Indonesia phát triển cơ sở hạ tầng hàng hải như một phần trong nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Yudhoyono kết thúc vào tháng 10 tới.

Sự hỗ trợ cũng nhằm tăng cường đảm bảo an ninh và chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông trên cơ sở chia sẻ chung về những giá trị cơ bản liên quan đến hòa bình, ổn định và thịnh vuợng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Nhật Bản còn có kế hoạch giúp Indonesia phát triển ngành thủy sản và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, trong đó có việc xây dựng và nâng cấp các cảng biển.

Trong cuộc gặp Thống đốc Jakarta đồng thời là ứng viên đắc cử tổng thống Joko Widodo, hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc tăng cường các mối quan hệ hợp tác giữa Indonesia và Nhật Bản trong tương lai, trong đó tập trung chủ yếu vào ba vấn đề là chủ quyền pháp lý trên biển, cơ hội đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng.

Cuộc gặp giữa ông Joko Widodo và Ngoại trưởng Fumio Kishida được được dư luận hết sức quan tâm, bởi trước đó ông Joko cũng đã cuộc tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Tường Long./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục