Tăng cường quan hệ giữa ĐCS Việt Nam với chính đảng tại Pháp, Anh

Đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng của Pháp, Anh đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; trao đổi nhiều nội dung thiết thực nhằm tăng cường quan hệ.
Tăng cường quan hệ giữa ĐCS Việt Nam với chính đảng tại Pháp, Anh ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Fabien Roussel, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Anh và thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân đã có các buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp (PCF) Lydia Samarbakhsh; ông Olivier Faure, Bí thư thứ nhất Đảng Xã hội Pháp (PS); ông Francois Peguillet, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Những người Cộng hòa Pháp (LR) và đại diện Đảng Cộng sản Anh.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An.

Tại các buổi làm việc với các chính đảng tại Pháp, các đảng đều thể hiện hết sức coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá quan hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng tại Pháp đã và sẽ tiếp tục góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước; khẳng định luôn nỗ lực ủng hộ và góp phần không ngừng củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp.

Đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng của Pháp đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; trao đổi nhiều nội dung thiết thực nhằm tăng cường quan hệ, trong đó nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách, hội thảo lý luận, hợp tác tại các diễn đàn đa phương; mở rộng hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của mỗi đảng.

[Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp]

Tại cuộc làm việc với đại diện Đảng Cộng sản Pháp, hai bên thống nhất sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho cuộc hội thảo trực tuyến với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Pháp và Marseille” sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới nhân dịp kỷ niệm 110 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Marseille, điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Người.

Hai bên nhấn mạnh cuộc hội thảo này sẽ là dịp tốt để giáo dục truyền thống về quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa hai Đảng, nhất là đối với thế hệ trẻ hai Đảng, hai nước và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về kế hoạch tổ chức Hội thảo lý luận lần thứ tư giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp.

Trước đó, tại Anh, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân đã có buổi tiếp đại diện của Đảng Cộng sản Anh.

Hai bên trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trao đổi lý luận; thúc đẩy giao lưu giữa cán bộ trẻ hai Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục