Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Tòa án Việt Nam-Liên bang Nga

Việt Nam-Nga nhất trí thời gian tới cùng tạo điều kiện cho Tòa án cấp tỉnh của hai nước kết nghĩa và tăng cường hợp tác, trước mắt là Tòa án thành phố Hà Nội và Tòa án thành phố Moskva.
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Tòa án Việt Nam-Liên bang Nga ảnh 1Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và Chánh án Vyacheslav Mikhailovich Lebedev. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Nhận lời mời của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Liên bang Nga do Chánh án Vyacheslav Mikhailovich Lebedev làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 29/2 đến 3/3.

Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Liên bang Nga nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp và Tòa án của hai nước; đóng góp tích cực vào việc củng cố mối quan hệ đoàn kết, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam-Liên bang Nga

Chiều 29/2, tại Hà Nội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã hội đàm với Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Vyacheslav Mikhailovich Lebedev.

Cảm ơn Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã đón tiếp đoàn trọng thị, chu đáo, Chánh án Vyacheslav Mikhailovich Lebedev chúc mừng Chánh án Trương Hòa Bình đã được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Liên bang Nga có mối quan hệ sự hợp tác truyền thống và hiệu quả.

Tại hội đàm, hai Chánh án đã nhìn lại quá trình thực hiện Thỏa thuận hợp tác trong những năm qua và thống nhất cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Hai bên nhất trí thời gian tới cùng tạo điều kiện cho Tòa án cấp tỉnh của hai nước kết nghĩa và tăng cường hợp tác, trước mắt là Tòa án thành phố Hà Nội và Tòa án thành phố Moskva; Trường Đại học Tư pháp quốc gia Nga sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Học viện Tòa án của Việt Nam trong việc tổ chức thi tuyển, xây dựng giáo trình đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo chuyên sâu; hàng năm Trường Đại học Tư pháp quốc gia Nga hỗ trợ 1 hoặc 2 khóa đào tạo về các vấn đề như kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ... cho cán bộ, Thẩm phán Tòa án Việt Nam.

Nhân dịp này, Chánh án Vyacheslav Mikhailovich Lebedev đã trao Huy chương hạng Nhất của Tòa án tối cao Liên bang Nga tặng Chánh án Trương Hòa Bình, vì đã có những đóng góp trong hoạt động tòa án của Tòa án tối cao Liên bang Nga.

Bảy tỏ vinh dự được trao tặng Huy chương, Chánh án Trương Hòa Bình trân trọng cảm ơn đánh giá tốt đẹp của Tòa án tối cao Liên bang Nga đối với những đóng góp của mình vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Tòa án tối cao hai nước; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa cơ quan xét xử hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục